Ghi siêu phẩm nhấn chìm Scotland, cầu thủ Czech được cả thể giới biết đến

GD&TĐ - Tiền đạo Patrik Schick đã có pha ghi bàn "không tưởng" từ khoảng cách 45m vào lưới Scotland. Theo thống kê, kể từ năm 1980, đây là bàn thắng được ghi ở khoảng cách xa nhất từ giữa sân tại một VCK Euro.

Patrik Schick thực hiện cú sút từ cự ly 45m.
Patrik Schick thực hiện cú sút từ cự ly 45m.

ĐT Cộng hòa Séc đã có màn ra quân tuyệt vời ở bảng D Euro 2021. Dù phải làm khách của ĐT Scotland trên sân Hampden Park nhưng thầy trò HLV Jaroslav Silhavy đã giành thắng lợi 2-0 nhờ cú đúp của tiền đạo Patrik Schick.

Nhờ được thi đấu trên sân nhà và có nhiều cầu thủ ngôi sao đang chơi ở Anh nên Scotland được đánh giá cao hơn. Trong hai lần gần nhất chạm trán Scotland gần đây nhất, Czech cũng thất bại.

Thế nhưng trận đấu tối 14/6, kịch bản đã thay đổi, Czech đã rửa hận thành công bằng dấu ấn của ngôi sao Patrik Schick. Đoàn quân do HLV Jaroslav Silhavy kiểm soát bóng 44% và chỉ có 7 pha dứt điểm so với 15 của đối thủ nhưng hơn hẳn về độ hiệu quả.

Là đội chủ nhà nên Scotland vào trận với khí thế hừng hực. Thế nhưng, sau ít phút bị lép vế, Czech dần lấy lại thế trận và dồn ép lại đội chủ nhà. Cuối hiệp một, trong một pha tấn công nhanh, Schick đánh đầu tung lưới David Marshall sau quả tạt của Vladimir Coufal.

Bước vào hiệp 2, Scotland bất ngờ tăng tốc và liên tiếp có những pha uy hiếp khung thành đội khách. Thế nhưng, khi bàn thắng vẫn chưa đến thì chủ nhà nhận ngay trái đắng.

Từ pha cản phá bóng của đồng đội, bóng vô tình tìm đến tiền đạo Patrik Schick đang đứng giữa sân. Quan sát thấy thủ thành David Marshall lên cao, tiền đạo của Czech đã thực hiện ngay cú đá từ giữa sân, ở cự ly. Bóng xoáy vào góc cao khung thành, khiến nỗ lực chạy về của Marshall trở nên vô nghĩa.

Bàn thua này đã nhấn chìm tinh thần của Scotland. Sau đó dù họ thi đấu cố găng nhưng không thể có được bàn thắng danh dự. Trận đấu giữa Czech và Scotland khép lại và cái tên Patrik Schick đã xuất hiện dày đặc trên các mặt báo.

Trước trận đấu này diễn ra, rất nhiều người hâm mộ còn chưa biết Schick là ai. Tuy nhiên, chỉ cần 1 siêu phẩm để đời, anh đã được cả thể giới biết đến. Bàn thắng có thể mở ra cho tiền đạo Czech một tương lai sáng lạn.

Patrik Schick (sinh ngày 24/1/1996) từng khoác áo Sampdoria, Roma, RB Leipzig và hiện đang là tiền đạo của CLB Bayer Leverkusen thi đấu ở Bundesliga. Tiền đạo này cao 1m87 được đánh giá rất cao ở giải Đức. Ở mùa giải vừa qua, Patrik Schick có được 13 bàn thắng sau 26 lần ra sân. 

Dù tài năng phát lộ từ khá sớm nhưng sự nghiệp của Patrik Schick vẫn chưa thể "cất cánh". Năm 2014 anh đầu quân cho CLB Sampdoria với mức phí chuyển nhượng khoảng 4 triệu euro.

Tại Sampdoria, Schick ghi được 11 bàn sau 32 lần ra sân ở Serie A 2016/17 và được Juventus kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 30 triệu euro vào hè 2017 nhưng sau cùng anh lại thể vượt qua buổi kiểm tra y tế .

Sau đó Schick chuyển tới AS Roma với rất nhiều như kỳ vọng  nhưng anh chỉ ghi 8 bàn sau 58 trận. Tuyển thủ Séc rời AS Roma vào hè 2019 để gia nhập RB Leipzig của Đức dưới dạng cho mượn kèm tùy chọn mua đứt. 

Dù ghi 10 bàn sau 28 trận cho RB Leipzig nhưng CLB này không mua đứt anh mà thay vào đó là Bayer Leverkusen. Hè 2020, tiền đạo 26 tuổi chính thức gia nhập Bayer Leverkusen với mức phí 26,5 triệu euro.

Mặc dù thi đấu cho nhiều CLB khá nổi tiếng nhưng tên tuổi của Patrik Schick vẫn khá mờ nhạt. Phải nhờ cú đúp vào lưới Scotland, trong đó có một siêu phẩm, Schick mới khiến làng túc cầu phải nhắc đến mình. Anh cũng giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu tối qua.

Nhờ chiến thắng 2-0 trước Scotland, Czech đã vượt quan Anh để dẫn đầu bảng đấu. Ở trận đấu tới Patrik Schick và đồng đội sẽ gặp Croatia trong khi Scotland làm khách của đội láng giềng Anh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ