Ghi nhận vai trò của Hội Cựu giáo chức đóng góp cho sự nghiệp giáo dục

GD&TĐ - Ngày 14/12, tại Hà Nội, diễn ra hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam lần thứ hai, khóa V, nhiệm kỳ 2024 -2029.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS.TS, NGƯT Trần Quang Quý - Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam cho biết: Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả hoạt động của hội trong năm 2025, định hướng công tác trọng tâm năm 2026.

Năm 2025 là năm có nhiều sự kiện lớn, nhiều biến động tác động trực tiếp đến toàn bộ hoạt động của Hội Cựu giáo chức Việt Nam từ trung ương đến địa phương trong toàn quốc.

Các Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia của Bộ Chính trị với các định hướng và mục tiêu cụ thể, rõ ràng đã tạo điều kiện để Hội Cựu giáo chức cả nước phát huy tốt hơn nữa vị thế và vai trò của hội, đóng góp vào sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo.

Kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) là những sự kiện để Hội Cựu giáo chức có nhiều hoạt động chào mừng sôi nổi, tích cực, đem lại hiệu ứng tích cực cho hoạt động của toàn Hội.

a55a0267.jpg
PGS.TS, NGƯT Trần Quang Quý - Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, nhà giáo Nguyễn Xuân Phương - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Cựu giáo chức Việt Nam - cho biết: Năm 2025, mặc dù có rất nhiều khó khăn, nhưng với phương châm "Đoàn kết - Trí tuệ - Nêu gương - Tình thương - Trách nhiệm" đã được Đại hội V quyết nghị, mọi hoạt động của Hội Cựu giáo chức tiếp tục được duy trì và đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Công tác xây dựng và phát triển hội được coi trọng, đặc biệt là việc tích cực kiện toàn tổ chức hội theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tạo tiền đề để Hội Cựu giáo chức các cấp duy trì hoạt động, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Hội và phát triển hội viên.

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả tại tất cả các địa bàn, đã tạo nên sự gắn bó của hội viên với tổ chức Hội, tạo nên sức sống của Hội Cựu giáo chức trong cả nước: "Giao lưu khi khỏe mạnh, thăm hỏi khi ốm đau, giúp nhau khi hoạn nạn, nghĩa tình trọn vẹn khi qua đời".

Việc phát huy tiềm năng, trí tuệ và kinh nghiệm của hội viên cũng đã được các cấp Hội luôn quan tâm bằng các hoạt động phong phú, hiệu quả, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục tại các địa phương, các cơ sở giáo dục đại học; đóng góp xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng tại cơ sở.

a55a0296.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam, với tinh thần tương thân tương ái, các hội viên và Hội Cựu giáo chức cả nước đã chung tay góp sức, quyên góp gần 2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão lũ thông qua tài khoản của Trung ương Hội.

Từ những kết quả đó, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội Cựu giáo chức Việt Nam vì "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển Hội Cựu giáo chức, góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

Năm 2026, Hội tiếp tục quán triệt và thực hiện quyết liệt 3 chương trình hoạt động trong toàn khóa theo Nghị quyết Đại hội V, hoàn thành sáp nhập Hội Cựu giáo chức tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; sáp nhập Hội Cựu giáo chức xã, phường, đặc khu theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng và phát triển Hội vững mạnh.

Trung ương Hội Cựu giáo chức sẽ tiếp tục đề nghị cùng với Bộ GD&ĐT xây dựng quy chế phối hợp "4 cùng" tạo điều kiện để các cấp hội phối hợp tốt hơn nữa với các cơ quan quản lý giáo dục. Tiếp tục phối hợp với Bộ GD&ĐT thực hiện việc tri ân nhà giáo đi B trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giai đoạn 1961-1975.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ