Ghi bàn ở vòng 29 Ngoại hạng Anh, cầu thủ Ukraine bật khóc nức nở

GD&TĐ - Ngôi sao bóng đá người Ukraine bật khóc nức nở sau khi ghi bàn thắng ở vòng 29 Ngoại hạng Anh…

Khoảnh khắc xúc động đó diễn ra trong trận West Ham đánh bại Aston Villa 2-1 đêm 13/3 (giờ Hà Nội).

Phút 70, từ đường chuyền của đồng đội đã tạo điều kiện cho ngôi sao người Ukraine Andriy Yarmolenko thực hiện cú dứt điểm kỹ thuật vào góc xa, mở tỷ số cho chủ nhà West Ham.

Ngôi sao người Ukraine đã không kìm được những giọt nước mắt sau khi ghi bàn thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này. Lần gần nhất Andriy Yarmolenko lập công tại giải đấu cao nhất bóng đá Anh kể từ tháng 7/2020.

Ngôi sao người Ukraine Andriy Yarmolenko bật khóc nức nở và được các đồng đội an ủi.

Ngôi sao người Ukraine Andriy Yarmolenko bật khóc nức nở và được các đồng đội an ủi.

“cổ động viên trên khắp các khán đài sân Olympic London đều đứng bật cả dậy để vỗ tay ủng hộ ngôi sao người Ukraine”, tờ SunSport miêu tả và bình luận: “Tất cả dường như muốn khích lệ Yarmolenko trước những bất ổn tại quê nhà”.

Còn dưới sân, các cầu thủ West Ham cũng chạy đến chia vui và vỗ về an ủi đồng đội Yarmolenko đang trong trạng thái khó kiềm cảm xúc.

Cũng chính nhờ bàn thắng của Yarmolenko đã góp phần giúp West Ham giành chiến thắng chung cuộc Aston Villa 2-1. Ban tổ chức sau đó cũng trao cho ngôi sao Ukraine danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận.

Ngôi sao người Ukraine được bình chọn cầu thủ hay nhất trận.

Ngôi sao người Ukraine được bình chọn cầu thủ hay nhất trận.

Kết quả trên cũng giúp thầy trò huấn luyện viên David Moyes chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường để trở lại với cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu mùa tới.

Ngược lại Aston Villa trở nếm thất bại đầu tiên sau chuỗi 3 chiến thắng tại Premier League. Thầy trò huấn luyện viên Steven Gerrard vẫn đứng thứ 9 với 36 điểm cùng khoảng cách an toàn với nhóm ‘cầm đèn đỏ’.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.