‘Gắt’ với giá vé vào sân Mỹ Đình cổ vũ tuyển Việt Nam

GD&TĐ -Giá vé vào sân Mỹ Đình xem trận Việt Nam tiếp Nhật Bản và Saudi Arabia tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á cao gấp đôi so với trước đây …

Vé vào sân Mỹ Đình tăng gấp đôi so với trước đây.
Vé vào sân Mỹ Đình tăng gấp đôi so với trước đây.

Sau khi được chấp thuận đón khoảng 12.000 cổ động viên vào sân Mỹ Đình, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tối 22/10 đã công bố giá vé.

Có 4 mệnh giá, gồm 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng, 1.200.000 đồng cho mỗi vé - mức cao gấp đôi so với những trận đấu trước đây của tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình.

Bên cạnh giá tăng gấp đôi, mỗi người chỉ được mua 2 vé/trận bằng hình thức online trên ứng dụng VinID. VFF dự kiến bán 10.000 vé, trong khi 2.000 vé mời cho các đối tác, nhà tài trợ. Tuy nhiên, thời gian mở bán vé hiện vẫn chưa được VFF công bố.

Về điều kiện để được vào sân, người hâm mộ phải tiêm đủ 2 mũi vắc-xin Covid-19, xét nghiệm âm tính trong 72 tiếng trước trận đấu và thân nhiệt dưới 37 độ.

Khi vào sân, cổ động viên sẽ được sắp xếp ngồi giãn cách trên 4 khán đài sân Mỹ Đình và phải luôn tuân thủ quy định 5K.

Theo yêu cầu của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), sân Mỹ Đình cũng đã được cải tạo về mặt cỏ và các phòng chức năng như họp báo, giám sát, phòng VAR, phòng trọng tài và phòng thay đồ của cầu thủ.

Việt Nam mới lần đầu vào vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup nên thi đấu chưa thật thành công, nhất là về mặt kết quả khi thua cả 4 trận đầu tiên, để thủng lưới 10 bàn và ghi được 4 bàn thắng, xếp chót bảng B.

Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tiếp Nhật Bản ở lượt trận thứ 5 vào ngày 11/11 và sau đó 5 ngày sẽ tái đấu với Saudi Arabia, đội ta thua 1-3 ở lượt đi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Gỡ bỏ gánh nặng

GD&TĐ - Một thời gian dài, sáng kiến - kinh nghiệm là điều kiện bắt buộc để xét thi đua.
Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.