Tại sao tân HLV Conte ‘chống lệnh’ Chủ tịch Tottenham ký Bale thay vì Hazard?

GD&TĐ -Tân HLV Antonio Conte được cho là ‘chống lệnh’ Chủ tịch Daniel Levy để ký Gareth Bale thay vì Eden Hazard.

Gareth Bale (trái), Antonio Conte và Eden Hazard
Gareth Bale (trái), Antonio Conte và Eden Hazard

“Chủ tịch Daniel Levy muốn ký hợp đồng với Hazard của Real Madrid”, nhà báo Tây Ban Nha Eduardo Inda tiết lộ: “Nhưng tân HLV Conte không đồng ý vì cho rằng ngôi sao người Bỉ có tiền sử chấn thương liên miên”.

Sở dĩ Conte hiểu rõ về tình trạng của Hazard vì ông từng làm thầy của cầu thủ này khi còn ở Chelsea. “Hơn nữa, Conte còn cho rằng Hazard không phải là cầu thủ chăm chỉ”, vẫn thông tin từ nhà báo Inda.

Thay vào đó, nhà cầm quân người Ý muốn đem về Spurs ngôi sao chạy cánh Gareth Bale cũng đang thuộc biên chế của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Hợp đồng của ngôi sao người xứ Wales với đội chủ sân Bernabeu sẽ hết hạn vào cuối mùa.

Nếu thương vụ thuận theo ý của chiến lược gia Conte thì ngôi sao 32 tuổi sẽ có lần thứ 3 khoác áo Tottenham. Gần nhất là mùa trước, anh trở lại mái nhà xưa theo dạng cho mượn từ Real Madrid.

Bale hầu như chỉ ‘ngồi chơi xơi nước’ tại ‘Bầy kền kền’ mùa này do chấn thương. Hiện anh đã ‘cơ bản bình phục’ và đã về hội quân cùng tuyển xứ Wales.

“Tương lai của cả Gareth Bale lẫn Eden Hazard đều khá mờ mịt tại Los Blancos”, tờ Marca bình luận: “Chiến lược gia Carlo Ancelotti đã nói rõ bộ đôi không còn nằm trong kế hoạch của ông trong thời gian tới”.

Còn HLV Conte mới tiếp quản "ghế nóng" Tottenham, thi đấu 2 trận với thành tích thắng 1 ở giải châu Âu và hoà tại giải Ngoại hạng Anh.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.