Gặp người thầy dùng tài năng và trái tim để viết nên những yêu thương

GD&TĐ - Tận tụy gần 23 năm với Trường THPT Hà Huy Tập, thầy Phan Anh Tú trở thành tấm gương sáng về chuyên môn, trách nhiệm và sự nhân hậu với học trò.

Thầy Phan Anh Tú được vinh danh điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025.
Thầy Phan Anh Tú được vinh danh điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025.

Giữ trọn chữ “duyên” với nghề giáo

Tốt nghiệp Đại học Vinh năm 2003 với tấm bằng loại Khá, sớm được kết nạp Đảng và thuộc nhóm sinh viên được tuyển thẳng theo cơ chế thu hút của tỉnh Hà Tĩnh, thầy Phan Anh Tú (Giáo viên môn Kinh tế Pháp luật) bắt đầu hành trình giảng dạy tại Trường THPT Hà Huy Tập (Cẩm Xuyên). Đến nay, quãng gắn bó của thầy đã bước sang năm thứ 23 – gần như trọn vẹn tuổi trẻ dành cho ngôi trường mang tên cố Tổng Bí thư.

Dù từng được một số cơ quan tại huyện Hương Sơn và Cẩm Xuyên cũ mời chuyển công tác, thầy Tú vẫn chọn ở lại với bục giảng. Với thầy, đó là “cái duyên bén rễ”, sự thủy chung với nghề và với nơi đã giúp mình trưởng thành.

thaytu5.jpg
Niềm say mê với nghề khiến thầy Tú từ chối những lời mời chuyển công tác.

Đam mê ấy còn được nuôi dưỡng bởi truyền thống gia đình: Cha mẹ và 4 anh chị em đều là nhà giáo. Những người thầy thời phổ thông cũng để lại trong thầy niềm kính trọng đặc biệt, để thầy tự nhủ: Mình phải làm được như thầy cô của mình”.

Theo thầy Tú, điều quý nhất mà nghề dạy học mang lại chính là môi trường sư phạm – nơi hai tiếng “thầy giáo” thiêng liêng đã trở thành tấm gương tự soi rọi mỗi ngày. Sự ghi nhận của đồng nghiệp, phụ huynh và Sở GD&ĐT là giá trị không thể đánh đổi.

Với thầy, hai lần đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (giai đoạn 2015–2019 và 2021–2024), thầy xem đó là “tài sản nghề nghiệp”, là động lực để tiếp tục tự học, đổi mới và sáng tạo. Thầy bảo, mình chẳng có bí quyết gì ngoài dám nghĩ, dám làm, chịu khó đổi mới và luôn học hỏi từ đồng nghiệp, kể cả những người chưa giỏi, để hoàn thiện mỗi ngày.

thaytu4.jpg
Gia đình thầy Tú có bố mẹ, 4 anh chị em và cả vợ thầy đều theo nghiệp cầm phấn.

Là giáo viên cốt cán cấp tỉnh, 2 lần được vinh danh giáo viên điển hình tiên tiến cấp tỉnh, thầy Tú đã tham gia nhiều đợt tập huấn của Bộ GD&ĐT; xây dựng kế hoạch hỗ trợ chuyên môn toàn tỉnh; tham gia giảng dạy, ra đề, tập huấn ôn thi THPT; đồng thời tham gia dạy học online cho học sinh lớp 12 toàn tỉnh. Không chỉ bền bỉ chuyên môn, thầy còn tổ chức nhiều chuyên đề pháp luật nhằm trang bị kỹ năng sống, kỹ năng tham gia an toàn giao thông an toàn… giúp học sinh trau dồi kiến thức và kỹ năng thực tế.

Một điểm nhấn nổi bật khác: Thầy đã bồi dưỡng thành công 24 lượt học sinh đạt giải Quốc gia Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”, trong đó có nhiều giải Nhì, Ba. Ngoài ra, thành tích cá nhân thầy liên tục từ năm 2016 đến 2023 đã đạt 05 giải cao tại Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho giáo viên cấp THPT cấp Quốc gia cho thấy sự nghiêm túc, nỗ lực, sáng tạo và công phu của thầy trong mỗi dự án dạy học.

766871405126749128.jpg
Năm học 2024-2025 thầy Tú vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Từ năm 2014 đến nay, thầy giữ vững danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và nhiều năm là Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Với thầy, bí quyết duy trì phong độ chỉ gói gọn ở tinh thần trách nhiệm và tình yêu nghề: “Danh dự nhà giáo là điều quan trọng nhất”.

Ngoài các danh hiệu chuyên môn, thầy Tú còn vinh dự nhận nhiều Bằng khen của UBND tỉnh, Tỉnh ủy, Bộ GD&ĐT, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ. Những phần thưởng ấy theo thầy không chỉ là ghi nhận mà còn là lời nhắc nhở phải tiếp tục phấn đấu, lan tỏa tinh thần nỗ lực đến học sinh và đồng nghiệp.

Khi được hỏi về hình ảnh mà mọi người nhớ đến, thầy chỉ cười hiền: “Chắc là sự nghiêm khắc – tận tâm – trách nhiệm”. Và quả thực, thầy có lý.

Gieo chữ, gieo người, gieo cả yêu thương

Gần 23 năm đứng lớp, thầy Tú lưu giữ nhiều kỷ niệm, nhưng sâu đậm nhất, đáng quý nhất là câu chuyện năm học 2009–2010, khi thầy làm chủ nhiệm lớp 11B3. Học trò Bùi Thị Nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình đông con, bố mất sớm, em đã quyết định bỏ học để phụ giúp gia đình. Ba ngày liền không thấy em tới lớp, thầy cùng ban cán sự tìm xuống tận nhà.

Chiều tháng tư nắng như đổ lửa, căn nhà vách đất không bóng người lặng lẽ hiện ra trước mắt. Hàng xóm chỉ đường ra ruộng muối Cẩm Lĩnh, nơi hai mẹ con đang làm thuê. Gặp được em, thầy nhẹ nhàng nói: “Nếu con cố gắng học, cuộc đời sẽ đổi khác. Còn nếu dừng lại bây giờ, chắc chắn khó thoát nghèo…”. Chính lời động viên ấy đã đưa Nhi trở lại lớp.

thaytu2.jpg
Thầy Tú trong chuyến công tác hỗ trợ người dân vùng bão lũ miền Tây Nghệ An.

Và niềm vui lớn, vỡ òa hơn cả: Hôm nay học trò Nhi của thầy Tú đã trở thành giáo viên, đang công tác tại Trường Tiểu học Thạch Xuân (Hà Tĩnh). Một vòng tròn đẹp đẽ của nghề mà thầy Tú luôn trân trọng.

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục, thầy cho rằng giáo viên phải thay đổi tư duy, chuyển từ “truyền thụ” sang “tổ chức - hướng dẫn”; ứng dụng công nghệ; cập nhật phương pháp và kỹ thuật dạy học mới - hiệu quả; đồng thời tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục và phát triển phẩm chất, năng lực người học.

Khi được hỏi về thông điệp mà thầy muốn gửi gắm đến đồng nghiệp trẻ, thầy chọn điều giản dị mà sâu sắc: “Hãy yêu nghề và luôn phấn đấu vì học sinh thân yêu, nghề sẽ cho chúng ta trái ngọt”.

thaytu3.jpg
Ngoài chuyên môn tốt, các hoạt động xã hội của thầy Tú được nhà trường đánh giá cao.

Thầy Hoàng Văn Báu – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập cho biết, thầy Tú có chuyên môn vững vàng, được Sở và Bộ GD&ĐT tín nhiệm, là giáo viên cốt cán trong đội ngũ ra đề thi Tốt nghiệp THPT.

Thầy còn là người trách nhiệm, thẳng thắn, năng nổ trong các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của nhà trường và địa phương; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, thường xuyên kết nối, kêu gọi hỗ trợ học sinh, giáo viên gặp khó khăn và nhiều hoàn cảnh khác trong cộng đồng.

"Nhà trường tự hào khi có một tấm gương sáng như thầy Tú, thầy là một minh chứng rõ nét cho phẩm chất người thầy trong hành trình đổi mới giáo dục hôm nay", thầy Báu nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ