Gặp lực lượng chức năng, 2 đối tượng bỏ chạy để lại 19 kg cần sa

GD&TĐ - Ngày 20/6, Công an tỉnh An Giang cho biết Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (Bộ đội Biên phòng An Giang) vừa mật phục, bắt giữ một vụ vận chuyển khoảng 19 kg cần sa từ Campuchia về Việt Nam.

Trước đó, khoảng 19h, ngày 16/6, Tổ công tác Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông tổ chức tuần tra, kiểm soát phòng, chống tội phạm trên địa bàn giáp ranh giữa phường Vĩnh Nguơn (TP. Châu Đốc) và xã Vĩnh Hội Đông (huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Đến khoảng 20h cùng ngày, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phát hiện 2 đối tượng đi bộ theo bờ ruộng hướng từ Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.

Số cần sa được cơ quan chức năng thu giữ.
Số cần sa được cơ quan chức năng thu giữ.

Khi 2 đối tượng đến đường Tuy Biên (thuộc khóm Vĩnh Chánh 1), Tổ công tác ra tín hiệu dừng lại để kiểm tra, 2 đối tượng liền bỏ lại một bao tải rồi lợi dụng đêm tối để tẩu thoát.

Qua kiểm tra bao tải đối tượng bỏ lại, Tổ công tác phát hiện bên trong có chứa cành, lá, hoa, quả cây thảo mộc (nghi là cần sa), trọng lượng 16 kg.

Tang vật của vụ việc là 19kg cần sa.
Tang vật của vụ việc là 19kg cần sa.

Sáng ngày 17/6, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp với công an, Viện KSND TP. Châu Đốc tiến hành khám nghiệm hiện trường mở rộng tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm một bao tải bên trong có chứa lá, thân, cành, hoa, quả của cây thảo mộc (nghi là cần sa) trọng lượng khoảng 3 kg.

Hiện Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn đã niêm phong tang vật, ra quyết định trưng cầu giám định, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ