Gắp con gián chui vào tai bé 2 tuổi

GD&TĐ - Sáng 24/4, Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) thông tin, vừa gắp thành công con gián còn sống chui vào tai bệnh nhi 2 tuổi.

Bác sĩ gắp dị vật ra khỏi tai trẻ thành công. Ảnh BVCC
Bác sĩ gắp dị vật ra khỏi tai trẻ thành công. Ảnh BVCC

Cụ thể hơn, sáng 24/4, Phòng khám tai mũi họng, Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã thăm khám cho bệnh nhi 2 tuổi ở thị trấn Đức Thọ. Sau khi nội soi tai mũi họng, phát hiện bệnh nhi bị gián chui vào tai. Nguy hiểm hơn, con gián này còn sống và đang cử động khiến bé đau đớn.

Sau khi dùng thủ thuật để làm chết con gián từ bên trong, để giảm tác động gây đau đớn cho người bệnh, bác sĩ đã gắp dị vật ra khỏi tai thành công.

Ngay sau khi được điều trị, cháu bé đã được xuất viện.

Bác sĩ Thái Thị Bích Hiếu khuyến cáo, thời gian gần đây, Bệnh viện Đức Thọ tiếp nhận rất nhiều trường hợp bị côn trùng (gián, ve chó, ruồi, bọ hung…) chui vào tai. Nếu những con côn trùng khi chui vào mũi, tai không được gắp bỏ rất có thể bò sâu vào lỗ tai, lỗ mũi và gây thủng màng nhĩ hoặc gây nhiễm trùng, viêm tai, viêm mũi. Vì vậy ngay khi phát hiện dị vật, nhất là côn trùng chui vào tai, mũi, cần đưa người bệnh đến các cơ sở y tế gần nhất.

Để ngăn ngừa nguy cơ côn trùng chui vào tai, mũi, người dân chú ý trước khi đi ngủ cần mắc màn và thường xuyên vệ sinh sạch sẽ nhà cửa và chăn màn, chiếu; chủ động phun các thuốc diệt muỗi, côn trùng quanh khu vực sinh sống.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều học viên của lớp học tình thương được cô Đức hỗ trợ học nghề.

Lớp học đặc biệt của cô Đức

GD&TĐ - Cô Nguyễn Thị Đức (60 tuổi) tại phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa) suốt 10 năm qua đã tận tình dạy học miễn phí cho nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Nhà giáo Đinh Thị Phương Anh (giữa) tại lễ vinh danh học sinh đạt thành tích cao thi vào lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026. Ảnh: NVCC

Hơn 30 năm vun đắp những giá trị nhân văn

GD&TĐ -Hơn ba thập kỷ gắn bó với nghề giáo, nhà giáo Đinh Thị Phương Anh luôn bền bỉ giữ “lửa” nghề bằng sự tận tâm, trách nhiệm và tình yêu thương học trò.