Gần 70 năm tù cho nhóm đối tượng đánh 2 cán bộ công an xã thương tích

GD&TĐ - TAND huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Cố ý gây thương tích, Chống người thi hành công vụ và Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Gáo Giồng (huyện Cao Lãnh).

12 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Văn Thạch (SN 1997); Nguyễn Đức Tài (SN 1997); Nguyễn Quốc Trung (SN 1994); Nguyễn Văn Khanh (SN 2000); Đoàn Hoài Long (SN 1999); Nguyễn Văn Dương (SN 1992); Nguyễn Văn Khá (SN 2000); Nguyễn Tấn Đạt (SN 2004, cùng ngụ xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh); Dương Tấn Lộc (SN 2001, ngụ xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh); Nguyễn Văn Nghe (SN 1998, trú tại phường 3, thành phố Cao Lãnh); Vỏ Thành Trọng (SN 2003, trú tại thành phố Cao Lãnh); Nguyễn Vũ Luân (SN 2001, trú tại khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp).

Theo nội dung cáo trạng, vào khoảng 20h30’ ngày 9/11/2020, tại nhà, anh Hồ Thiện Tâm (thuộc ấp 5, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh - cách trụ sở UBND xã Gáo Giồng khoảng 400 mét) có tổ chức uống rượu cùng với Nguyễn Văn Nghe, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Văn Thạch.

Trong lúc uống rượu, do xảy ra mâu thuẫn nên Thạch cầm vỏ chai bia đánh vào đầu của Tâm gây thương tích. Cùng lúc này, các bị can khác đang nhậu tại nhà của Khanh (cách đó khoảng 500 mét) nghe Thạch bị đánh nên kéo đến bênh vực.

Các bị cáo tại phiên toà xét xử.
Các bị cáo tại phiên toà xét xử.

Sau khi tiếp nhận được tin báo, Công an xã Gáo Giồng đã cử lực lượng đến giải quyết vụ việc và mời Nguyễn Văn Thạch về trụ sở công an xã để làm việc. Khi vào trụ sở, Thạch có hành vi chống đối, không hợp tác và bỏ chạy ra ngoài truy hô “công an đánh tao bây ơi”.

Nghe tiếng hô của Thạch, các bị can trên đã xông đến cùng Thạch, dùng tay chân, cây gỗ, nón bảo hiểm để tấn công, đánh gây thương tích 2 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Gáo Giồng đang thực hiện nhiệm vụ giải quyết vụ việc, rồi sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tại phiên toà, các bị cáo đã thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình, Hội đồng xét xử TAND huyện Cao Lãnh đã tuyên phạt 12 bị cáo, với tổng mức án 68 năm tù giam về các tội Chống người thi hành công vụ, Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng theo khoản 1, Điều 330; điểm d, khoản 3, Điều 134 và khoản 1, Điều 138 Bộ Luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Trong đó, bị cáo nhận mức án cao nhất là 9 năm tù giam và mức án thấp nhất là 1 năm tù giam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiểu lầm là một trong những nguyên nhân chính hủy hoại hôn nhân. (Ảnh: ITN).

'Kẻ thù giấu mặt' phá hoại hôn nhân

GD&TĐ - Hôn nhân, sự kết hợp giữa tình yêu và sự cam kết thường phải đối mặt với những thách thức có thể làm suy yếu sự ổn định của nó.