Đồng Nai: Đề nghị truy tố 7 bị can chống người thi hành công vụ

GD&TĐ - Nhóm 7 đối tượng đã có hành vi dùng tay tấn công một đại uý công an khiến người này bị thương tích 3%.

Bị can Nguyễn Hà Tùng tại cơ quan công an (chụp ngày 11/4). Ảnh: Công an Đồng Nai.
Bị can Nguyễn Hà Tùng tại cơ quan công an (chụp ngày 11/4). Ảnh: Công an Đồng Nai.

Ngày 29/9, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom đã hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 7 bị can về tội Chống người thi hành công vụ.

7 bị can bị đề nghị truy tố gồm Nguyễn Hà Tùng (33 tuổi); Nguyễn Trường Khang (22 tuổi); Nguyễn Chí Nguyện (22 tuổi, cùng ngụ tỉnh Cà Mau); Giáp Thanh Phú (25 tuổi); Huỳnh Thanh Phát (19 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang); Kiều Minh Đức (20 tuổi); Hồ Xuân Hùng (19 tuổi, cùng ngụ tại huyện Định Quán).

Theo kết luận của cơ quan điều tra, tối ngày 10/4, nhóm của Tùng gồm 11 người đến một quán ăn ở xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) ăn nhậu mừng sinh nhật của Hùng. Sau cuộc nhậu, cả nhóm rủ nhau tiếp tục đi hát karaoke.

Tuy nhiên, Phú, Khang và Phát không đi hát mà đi vào Khu công nghiệp Hố Nai chơi. Tại đây, cả 3 xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với nhóm của anh Nguyễn Hữu Luân (21 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng). Lúc này, cả 3 đã gọi điện cho nhóm của Tùng ra hỗ trợ và đánh anh Luân gây thương tích.

Nhận được tin báo của người dân về vụ việc trên, Công an Đồn Khu công nghiệp Sông Mây – Hố Nai đã cử Đại úy Phạm Hồng Quán đến hiện trường để giải quyết thì bị Tùng xông vào la lối, chửi bới, thách thức.

Ngay sau đó, Tùng cùng Khang, Phú, Phát, Đức, Hùng, Nguyện dùng tay đấm vào người Đại uý Quán gây thương tích (với tỷ lệ thương tật là 3%) rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Trảng Bom đã xác minh, truy bắt được tất cả các đối tượng trên và tiến hành lập hồ sơ điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.