Gần 64 vạn cử tri Hòa Bình sẵn sàng thực hiện quyền công dân

GD&TĐ - Ngày mai 23/5, tại Hòa Bình 638.315 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các con đường tại TP. Hòa Bình được trang hoàng bởi cờ hoa lộng lẫy.
Các con đường tại TP. Hòa Bình được trang hoàng bởi cờ hoa lộng lẫy.

Trong đợt bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, cử tri tỉnh Hòa Bình sẽ bỏ phiếu bầu cho 6 Đại biểu Quốc hội, 58 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 333 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và 3.322 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Việc chuẩn bị cho bầu cử đã hoàn tất với 1.927 hòm phiếu, trong đó 1.390 hòm phiếu chính, 537 hòm phiếu phụ. Công tác bố trí, sắp xếp các điểm bỏ phiếu đảm bảo theo quy định, phù hợp điều kiện thực tế ở địa phương.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị y tế, các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác khám, chữa bệnh, phòng chống dịch. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các điểm bầu cử.

Công tác khám, chữa bệnh được tổ chức thường trực cấp cứu 24/24h tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Hòa Bình yêu cầu các tổ bầu cử tuyệt đối đảm bảo quy định theo thông điệp "5K" của Bộ Y tế: Khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế.

Một số hình ảnh tại Hòa Bình:

Băng rôn, khẩu hiệu được bố trí trang trọng.

Băng rôn, khẩu hiệu được bố trí trang trọng.

Cờ hoa rực rỡ tại các con đường.

Cờ hoa rực rỡ tại các con đường.

Tổ bầu cử tại xã Kim Lập, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Tổ bầu cử tại xã Kim Lập, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ