Gần 4.400 thanh niên Thủ đô lên đường nhập ngũ

GD&TĐ - Sáng 16/2,các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022. 

Lãnh đạo Bộ Công an động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ.
Lãnh đạo Bộ Công an động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Năm nay, có 4.370 thanh niên của Thủ đô lên đường nhập ngũ, trong đó có 870 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Lễ giao nhận quân năm nay được tổ chức trang trọng, nhanh gọn, an toàn và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; tạo ấn tượng tốt đẹp, động viên khích lệ công dân hăng hái lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Tham dự Lễ giao nhận quân tại huyện Thanh Trì, có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư thường trực Thành ủy. 

Tại huyện Mỹ Đức, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố đã tham dự Lễ giao nhận quân.

Thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ.
Thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ.

Năm 2022, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy- Ban Giám đốc Công an Thành phố, sự chủ động phối hợp triển khai của các đơn vị có liên quan… 

Công an Thành phố đã hoàn thành tuyển chọn 870 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (đạt 100% chỉ tiêu), đảm bảo đúng quy định của Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị, độ tuổi, sức khỏe, phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn… trong đó có nhiều công dân là đối tượng phát triển Đảng. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.