Gần 3.000 VĐV tham dự Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lạng Sơn năm 2024

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 28/3, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đã dự lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lạng Sơn lần thứ XI năm 2024.

Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lạng Sơn lần thứ XI năm 2024 được tổ chức sáng 28/3.
Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lạng Sơn lần thứ XI năm 2024 được tổ chức sáng 28/3.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Xuân Huyên - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lạng Sơn cho hay, Hội khỏe lần này là dịp biểu dương lực lượng của phong trào thể dục thể thao học đường, khẳng định kết quả công tác giáo dục thể chất của các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

Phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, rèn luyện sức khỏe để ngày mai lập nghiệp được các nhà trường, các em học sinh và các thầy cô giáo hưởng ứng tích cực. Từ đó đã tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, tạo bước chuyển biến mới về công tác giáo dục thể chất trong các nhà trường một cách thực chất, hiệu quả.

Ông Dương Xuân Huyên - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Lạng Sơn phát biểu khai mạc chương trình.

Ông Dương Xuân Huyên - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Lạng Sơn phát biểu khai mạc chương trình.

Tham gia hội khỏe năm nay, toàn tỉnh Lạng Sơn có gần 3.000 vận động viên tham dự ở 12 môn thi đấu. Từ ngày 26 - 30/1, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức thành công các môn thi đấu giai đoạn 1 các môn: Bóng chuyền, Kéo co, Đẩy gậy, Đá cầu. Từ ngày 12 - 16/3, tổ chức các môn Bóng đá, Bóng bàn, Cầu lông, Cờ vua.

Công tác tổ chức thi đấu nghiêm túc theo đúng Điều lệ; Ban Tổ chức, tổ trọng tài điều hành đảm bảo khách quan, chính xác, công bằng. Cơ sở vật chất, dụng cụ, thiết bị được chuẩn bị theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu thi đấu.

Công tác an ninh, trật tự, y tế được đảm bảo; Công tác tuyên truyền được chú trọng góp phần quảng bá rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân về ngày hội thể thao quan trọng này.

Đoàn các vận động viên tham gia diễu hành qua lễ đài.
Đoàn các vận động viên tham gia diễu hành qua lễ đài.

Theo kế hoạch, 3 môn thi đấu giai đoạn 2 sẽ được tổ chức từ 28/3 đến ngày 2/4 gồm các môn: Điền kinh, Vovinam, Thể dục Aerobic; môn bơi tổ chức vào tuần đầu tiên của tháng 5.

Cũng theo ông Dương Xuân Huyên - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lạng Sơn, qua tổ chức các môn thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng, địa phương này sẽ tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu tham dự Hội khỏe Phù Đổng cấp khu vực và toàn quốc năm 2024.

Ông Dương Xuân Huyên yêu cầu các vận động viên cần nêu cao tinh thần đoàn kết, trung thực, quyết tâm thi đấu đạt thành tích cao nhất; các trọng tài thực hiện nhiệm vụ công tâm, chính xác để lựa chọn được những vận động viên tiêu biểu ở các môn thi đấu.

Chương trình đồng diễn nghệ thuật chào mừng tại lễ khai mạc.

Chương trình đồng diễn nghệ thuật chào mừng tại lễ khai mạc.

Tại lễ khai mạc, các đại biểu và khán giả được theo dõi nghi thức rước Cờ Tổ quốc, Cờ biểu tượng Hội khỏe Phù Đổng, Kiệu ảnh Bác, khối hồng kỳ, khối lam kỳ, diễu hành biểu dương lực lượng, nghi thức rước đuốc truyền thống và chương trình đồng diễn chào mừng với chủ đề “Tuổi trẻ Lạng Sơn học tập, rèn luyện, chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức”...

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ