Hơn 3.000 học sinh tranh tài 10 môn thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 25/3, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XX năm 2024 với hơn 3.000 học sinh tham gia thi đấu.

Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX năm 2024. Ảnh: Hồ Lài.
Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX năm 2024. Ảnh: Hồ Lài.

Dự lễ khai mạc có ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT cùng đại diện các ban, ngành liên quan, đông đảo giáo viên và học sinh tỉnh Nghệ An.

Vòng chung kết Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh lần thứ XX có hơn 3.000 học sinh về tham gia thi đấu, tranh tài ở 10 môn thi. Đây đều là các vận động viên tiêu biểu, xuất sắc trải qua quá trình rèn luyện, thi đấu và được tuyển chọn từ Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, cấp huyện và cụm các huyện trong tỉnh.

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An năm 2024 thu hút hơn 3.000 học sinh toàn tỉnh tham gia tranh tài ở 10 nội dung thi đấu. Ảnh: Hồ Lài.

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An năm 2024 thu hút hơn 3.000 học sinh toàn tỉnh tham gia tranh tài ở 10 nội dung thi đấu. Ảnh: Hồ Lài.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An khẳng định: Công tác Giáo dục thể chất trong nhà trường phổ thông là nội dung giáo dục, là môn học bắt buộc, thuộc chương trình giáo dục của các cấp học, nhằm trang bị cho học sinh các kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản, hình thành thói quen luyện tập thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện theo Nghị Quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo và triển khai toàn diện Chương trình sức khỏe học đường Quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Các đại biểu tham dự khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An năm 2024. Ảnh: Hồ Lài.

Các đại biểu tham dự khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An năm 2024. Ảnh: Hồ Lài.

Với ý nghĩa trên, Hội khoẻ Phù Đổng là ngày hội thể thao lớn nhất dành cho tuổi trẻ học đường góp phần tiếp tục duy trì và đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, là dịp để đánh giá công tác giáo dục thể chất, sự phát triển của phong trào thể dục, thể thao trong các nhà trường.

Đoàn vận động viên đến từ ngành giáo dục các huyện đều trải qua quá trình rèn luyện, thi đấu và được tuyển chọn từ Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, cấp huyện và cấp cụm. Ảnh: Hồ Lài.

Đoàn vận động viên đến từ ngành giáo dục các huyện đều trải qua quá trình rèn luyện, thi đấu và được tuyển chọn từ Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, cấp huyện và cấp cụm. Ảnh: Hồ Lài.

Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh cũng là dịp để tuyển chọn những học sinh xuất sắc chuẩn bị tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024 khu vực 3 tại tỉnh Quảng Nam và toàn quốc tại thành phố Hải Phòng.

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đốt ngọn đuốc truyền thống khai mạc Hội khỏe Phù Đổng. Ảnh: Hồ Lài.

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đốt ngọn đuốc truyền thống khai mạc Hội khỏe Phù Đổng. Ảnh: Hồ Lài.

Chào mừng hơn 3.000 học sinh về dự Hội khỏe Phù Đổng, lãnh đạo ngành giáo dục Nghệ An tin tưởng các vận động viên sẽ phát huy kết quả đã đạt được. Bình tĩnh, tự tin, nỗ lực thi đấu hết mình với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, giành thành tích cao nhất và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cùng các bạn.

Màn đồng diễn tại lễ Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX. Ảnh: Hồ Lài.

Màn đồng diễn tại lễ Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX. Ảnh: Hồ Lài.

Để Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX năm 2024 thành công tốt đẹp, ông Thái Văn Thành cũng đề nghị Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tổ chức, điều hành thi đấu khoa học theo đúng kế hoạch, điều lệ, đảm bảo an toàn, thuận lợi cho các thành viên tham gia.

Khán giả cổ vũ cho các vận động viên tham gia các môn thi đấu trong ngày khai mạc. Ảnh: Hồ Lài.

Khán giả cổ vũ cho các vận động viên tham gia các môn thi đấu trong ngày khai mạc. Ảnh: Hồ Lài.

Về phía Hội đồng trọng tài, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm điều khiển các trận đấu đảm bảo khách quan, công tâm, lựa chọn được những tập thể và cá nhân thực sự tiêu biểu xuất sắc để tôn vinh, tuyên dương, khen thưởng, đồng thời tuyển chọn những học sinh xuất sắc chuẩn bị tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ 10 năm 2024.

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An sẽ diễn ra từ ngày 25 – 29/3, với 10 môn thi gồm: Điền kinh, bơi, Bóng bàn, cầu lông, bóng đá, đá cầu, cờ vua, bóng chuyền, đẩy gậy, vovinam. Ảnh: Hồ Lài.

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An sẽ diễn ra từ ngày 25 – 29/3, với 10 môn thi gồm: Điền kinh, bơi, Bóng bàn, cầu lông, bóng đá, đá cầu, cờ vua, bóng chuyền, đẩy gậy, vovinam. Ảnh: Hồ Lài.

Theo kế hoạch, Hội khoẻ Phù đổng diễn ra từ ngày 25 – 29/3, với 10 môn thi gồm: Điền kinh, bơi, Bóng bàn, cầu lông, bóng đá (5 người, 7 người, 11 người) đá cầu, cờ vua, bóng chuyền, đẩy gậy, vovinam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ