Gần 3000 công dân Quảng Bình vỡ òa niềm vui khi về đến quê hương

GD&TĐ - Lúc 12h ngày 9/10, chuyến tàu SE16 đã về đến Quảng Bình, đưa hơn 700 công dân tỉnh này từ TPH Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê.

Đây là 1 trong 4 chuyến tàu mà tỉnh Quảng Bình đã bố trí để đưa gần 3.000 người hồi hương. Dự kiến sau SE16, chuyến SE18 cũng sẽ về đến Quảng Bình vào chiều cùng ngày.

Trong khi đó tại TP Hồ Chí Minh, vào thời điểm hiện tại, 2 chuyến tàu còn lại cũng đã rời Ga Sài Gòn để hướng về Quảng Bình.

Đối tượng ưu tiên được đón trở về quê trong đợt này gồm: Phụ nữ mang thai; phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi; người già và học sinh đang học tập tại các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đi thăm người thân bị mắc kẹt.

Tỉnh Quảng Bình triển khai phương án đón công dân an toàn và tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Tỉnh Quảng Bình triển khai phương án đón công dân an toàn và tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Số đông hành khách là phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ, người già… nên tỉnh Quảng Bình đã bố trí đầy đủ các y bác sĩ, bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe cho bà con suốt hành trình.

Niềm vui vỡ òa hiện rõ trên khuôn mặt, chị Lê Thị Hiên (SN 1999, trú tại xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh) cho biết, sau khi biết thông tin tỉnh Quảng Bình hỗ trợ người dân về quê, vợ chồng chị đã tiến hành đăng kí.

"2 vợ chồng làm công nhân, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên kinh tế rất khó khăn, em lại mang thai tháng thứ 8 nếu ở lại sẽ rất vất vả. Nay về được đến quê em rất vui mừng và an tâm để chuẩn bị sinh cháu. Em cảm ơn tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ cho người dân khó khăn như chúng em được trở về quê", chị Hiên vui mừng cho hay.

Người dân vui mừng khi tỉnh Quảng Bình hỗ trợ đón về quê an toàn.

Người dân vui mừng khi tỉnh Quảng Bình hỗ trợ đón về quê an toàn.
 

Ngay sau khi tàu về đến các ga tại Quảng Bình, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh này chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai phương án đón công dân an toàn và tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch. Sở Giao thông vận tải tỉnh này cũng đã bố trí gần 100 phương tiện có mặt tại 5 ga để trung chuyển bà con về các khu cách ly và địa phương.

Cùng với đó, ngành Y tế Quảng Bình cũng đã phối hợp kiểm tra, sàng lọc, phân loại, bảo đảm ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh Covid-19. Công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo thông suốt, an toàn.

Sau khi 4 chuyến tàu chở gần 3.000 công dân tỉnh xuất phát trở về quê, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, ông Trần Thắng - cho biết, các địa phương trong tỉnh đã kích hoạt khu cách ly tập trung cấp huyện và mỗi xã có 1 điểm cách ly để đón công dân của mình về quê.

Đặc biệt, trong quá trình cách ly y tế, các địa phương phải chú ý quan tâm đến đối tượng là phụ nữ mang thai, người già và trẻ nhỏ, nhất là về chế độ dinh dưỡng; sẵn sàng các giải pháp y tế nhằm giải quyết tốt các tình huống phát sinh và chủ động xây dựng phương án phòng, chống thiên tai.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.