Cũng trong đợt tốt nghiệp tháng 5/2025, nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho 13 tân Thạc sĩ và 6 tân Tiến sĩ.
Trong số 2.376 tân cử nhân, kỹ sư, dược sĩ, gần 300 sinh viên đạt thành tích xuất sắc được tuyên dương. Trong đó, 266 sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi trước tiến độ 1 học kỳ. Nhiều tân khoa đạt trình độ Tiếng Anh IELTS 8.0 trở lên.

Phát biểu tại lễ tốt nghiệp, TS Trần Trọng Đạo – Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhắn nhủ với các tân khoa, tấm bằng tốt nghiệp không chỉ là minh chứng cho thành tích học thuật, mà còn là biểu tượng của sự trưởng thành, kiên trì và khả năng vượt khó.
Tuy nhiên, tốt nghiệp không phải là điểm kết, mà là điểm khởi đầu của một hành trình mới, nơi các tân khoa sẽ phải thích nghi với một thế giới đầy biến động.

Theo ông, chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nơi trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và công nghệ tiên tiến đang thay đổi toàn bộ cách chúng ta sống và làm việc.
Trong thời đại này, tinh thần đổi mới, sáng tạo không chỉ là yếu tố dẫn dắt tương lai, mà còn là điều kiện tiên quyết để mỗi người thích nghi và đột phá.
Với tinh thần đó, Hiệu trưởng nhà trường mong muốn các tân khoa duy trì sự học hỏi liên tục, chủ động cập nhật tri thức mới – từ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn đến những kỹ năng mềm như tư duy phản biện, làm việc nhóm, lãnh đạo.

Thay mặt hơn 2.300 tân cử nhân, kỹ sư, dược sĩ, Huỳnh Nhựt Trường - cử nhân ngành Toán ứng dụng, khoa Toán – Thống kê niên khóa 2021 - 2025 gửi lời tri đến thầy cô, phụ huynh và nhà trường.
Chia sẻ về hành trình học tập, Trường không quên nhắc đến những tháng ngày miệt mài trên giảng đường, những giờ thực hành căng thẳng nhưng đầy bổ ích, những lần chạy đua với "deadline", những buổi thảo luận sôi nổi trong thư viện, hay cả những tình bạn trong sáng, chân thành. Tất cả đã dệt nên một quãng đời sinh viên đáng nhớ và đáng quý.
Với nền tảng kiến thức được trang bị từ ngành Toán ứng dụng, bao gồm tư duy logic, khả năng phân tích số liệu, mô hình hóa và giải quyết vấn đề, tân cử nhân tin rằng đây sẽ là kim chỉ nam cho hành trình làm việc và cống hiến trong tương lai.
"Tấm bằng tốt nghiệp không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực không mệt mỏi, mà còn là chìa khóa để chúng ta tự tin bước vào đời, chinh phục những đỉnh cao mới", Trường chia sẻ.



Trường Đại học Tôn Đức Thắng đạt chuẩn kiểm định quốc tế bởi HCERES (Châu Âu) giai đoạn 2018–2023 và tiếp tục được tổ chức FIBAA (Đức) công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục giai đoạn 2024–2030. Bên cạnh đó, 44 chương trình đào tạo của trường đã được kiểm định bởi các tổ chức quốc tế như AUN-QA, FIBAA và ASIIN.
Theo bảng xếp hạng THE Asia University Rankings 2025, Trường Đại học Tôn Đức Thắng nằm trong nhóm 201–250/1.213 cơ sở giáo dục tốt nhất châu Á.
Thống kê của nhà trường những năm gần đây cho thấy, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đạt trên 99%, trong đó nhiều ngành đạt tỷ lệ 100%. Hơn 80% sinh viên làm việc đúng hoặc liên quan đến lĩnh vực được đào tạo.