Gần 3 triệu người mắc Covid-19 trên thế giới, châu Phi có mức tăng mạnh

Gần 3 triệu người mắc Covid-19 trên thế giới, châu Phi có mức tăng mạnh

Mỹ hiện có 2.992.157 ca mắc Covid-19, trong đó hôm qua (26/4) có 26.167 ca mới. Số ca tử vong là 55.396, gồm 1.140 ca mới. Một loạt các bang của Mỹ khác như Colorado, Mississippi, Minnesota, Montana và Tennessee đang chuẩn bị loại bỏ những giới hạn ngăn dịch Covid-19 trong tuần này bất chấp những cảnh báo của nhiều chuyên gia y tế. 

Sự việc diễn ra khi Nhà trắng chứng kiến tỷ lệ thất nghiệp trong tháng đạt 16% hoặc cao hơn. Trong khi đó bang New York và một số bang khác kéo dài lệnh giới hạn tới giữa tháng 5. Hôm qua, New York có 367 ca tử vong mới - mức tăng thấp nhất kể từ 30/3.

Italy có 197.675 ca mắc, gồm 2.324 ca mới. Số ca tử vong là 26.644 ca, gồm 260 ca mới. Thủ tướng Giuseppe Conte hôm qua hứa rằng người Italy sẽ sớm được tới công viên và thăm người thân khi nước này mở cửa trở lại sau lệnh phong tỏa dài nhất thế giới. Ông cũng hứa sẽ mở cửa lại trường học vào tháng 9 và mở cửa hầu hết các doanh nghiệp khác trong vòng 3 tuần tới. 

Tuy nhiên, Thủ tướng Italy cảnh báo người dân sẽ phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng và tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội khi những giới hạn hiện tại được dỡ bỏ vào ngày 4/5. Italy đang bước vào một kỷ nguyên của “trách nhiệm và sống chung với virus” – ông Conte nói.

Pháp có 162.100 ca mắc, gồm 612 ca mới. Số ca tử vong là 22.865 ca, gồm 242 ca mới. Pháp hôm qua có số ca tử vong giảm 1/3 so với ngày trước đó. Số ca tử vong trong bệnh viện ở mức tăng thấp nhất trong 5 tuần. Tuy nhiên, nhà chức trách lo ngại mức tăng các bệnh nhân nặng do có các bệnh nền. Khi hệ thống y tế vẫn đang phải gồng mình, Thủ tướng Edouard Philippe sẽ đặt ra chiến lược để chấm dứt lệnh phong tỏa vào ngày mai.

Anh có 152.840 ca mắc, gồm 4.463 ca mới. Số ca tử vong là 20.732 ca, gồm 413 ca mới. Chính phủ Anh chịu áp lực phải đưa ra cách thức nới lỏng lệnh phong tỏa đã được áp đặt trong một tháng và cảnh báo bành động vội vàng có thể khiến gây ra làn sóng lây nhiễm thứ 2. 

Thủ tướng Boris Johnson quay trở lại làm việc vào hôm nay sau khi điều trị Covid-19, ông sẽ đối mặt với những yêu cầu cần đưa ra kế hoạch rõ ràng hơn về những điều sắp diễn ra. Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết sẽ là không có trách nhiệm nếu tuyên truyền chi tiết nới lỏng phong tỏa vì nó sẽ làm mờ nhạt thông điệp yêu cầu người dân ở nhà. “Chúng ta đang ở giai đoạn nguy hiểm và cần đảm bảo các bước tiếp theo thật vững vàng” – ông nói.

Nga có 80.949 ca mắc, gồm 6.361 ca mới. Số ca tử vong là 747, gồm 66 ca mới. Nga có thể trải qua một đợt tăng ca mắc Covid-19 mới nếu mọi người không tuân thủ lệnh phong tỏa trong kỳ nghỉ lễ vào đầu tháng 5 – quan chức y tế hàng đầu nước này cho biết. Anna Popova - người đứng đầu cơ quan giám sát sức khỏe người tiêu dùng Nga – nói rằng nước này đã tránh được đợt tăng mạnh những người mắc Covid-19 và chỉ tiếp tục làm được như vậy nếu mọi người tuân thủ lệnh phong tỏa trong kỳ nghỉ lễ.

Israel có 15.443 ca mắc, gồm 145 ca mới. Số ca tử vong là 201, gồm 2 ca mới. Israel đã cho phép một số doanh nghiệp hoạt động trở lại vào hôm qua và cho biết sẽ cân nhắc cho HS trở lại trường học trong những nỗ lực thí điểm để nới lỏng các giới hạn và giúp vực nền kinh tế. Bộ trưởng GD nước này đã đề xuất có thể cho các trường học hè để bù đắp thời gian nghỉ dịch.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác:

Tây Ban Nha có 226.629 ca mắc, trong đó có 2.870 ca mới. Số ca tử vong là 23.190, gồm 288 ca mới.

Đức có 157.770 ca mắc, gồm 1.257 ca mới. Số ca tử vong là 5.976, gồm 99 ca mới.

Iran có 90.481 ca mắc, gồm 1.153 ca mới. Số ca tử vong là 5.710, gồm 60 ca mới.

Trung Quốc có 82.827 ca mắc, gồm 11 ca mới. Số ca tử vong là 4.632, không có ca mới.

Peru có 27.517 ca mắc Covid-19, gồm 2.186 ca mới. Số ca tử vong là 728, gồm 28 ca mới.

Singapore có 13.624 ca mắc, gồm 931 ca mới. Số ca tử vong là 12, không có ca mới.

Indonesia có 8.882 ca mắc, gồm 275 ca mới. Số ca tử vong là 743, gồm 23 ca mới.

Theo CNA/Worldmeter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ