Niềm tự hào của ngành giáo dục tỉnh miền núi Sơn La

Niềm tự hào của ngành giáo dục tỉnh miền núi Sơn La

(GD&TĐ)- Trở lại trường THPT Chuyên Sơn La lần này, tôi được chung vui với tập thể thầy và trò nhà trường khi học sinh lớp 11 Ngô Phi Long của nhà trường xuất sắc giành được tấm HC Vàng Olympic Vật lý quốc tế. Là ngôi trường của một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn về kinh tế- xã hội , như bao trường THPT đại trà khác, thầy và trò trường THPT Chuyên Sơn La nhiều năm nay đã phải nỗ lực khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có được thành công như ngày hôm nay.

Nhiều khó khăn về cơ sở vật chất 

Ngô Phi Long (thứ 3 từ trái sáng) nhận bằng khen và hoa chúc mừng của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa
   Ngô Phi Long (thứ 3 từ trái sáng) nhận bằng khen và hoa chúc mừng của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa 

Năm học mới 2012-2013, trường THPT chuyên Sơn La có 992 học sinh, trong đó số sinh lớp 10 vừa thi tuyển là 350 em. Hiệu trưởng nhà trường, nhà giáo Cầm Duy Thịnh vui mừng cho biết: hiện tỉnh Sơn La đã phê duyệt Đề án  xây dựng phát triển trường THPT chuyên Sơn La ở một địa điểm mới với tổng mức đầu tư trên 200 tỷ đồng.

Đề án đang trong giai đoạn khởi công xây dựng những hạng mục đầu tiên do Ngân hàng cổ phần Công thương Việt Nam tài trợ (40 tỷ đồng) và theo dự kiến 3 năm sau hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đây sẽ là một công trình trọng điểm của tỉnh nhà với thiết kế đồng bộ, hiện đại. Khi đi vào hoạt động, nhà trường sẽ có đầy đủ các điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất để giảng dạy, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại chỗ, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo cho tỉnh nhà.

Tuy nhiên hiện tại, thầy và trò trường THPT chuyên Sơn La vẫn phải đối mặt với những khó khăn thách thức lớn là cơ sở vật chất, trường, lớp học. Cụ thể hiện nay nhà lớp học của nhà trường vẫn còn thiếu, phải bố trí các phòng khác để làm phòng học. Hệ thống phòng học chức năng, thư viện, phòng thí nghiệm, thực hành chưa có. Hiện nhà trường đang bố trí 3 phòng nhỏ để bố trí làm phòng thí nghiệm. Do vậy diện tích rất nhỏ hẹp chỉ được trên 30 m2/phòng. Đồ dùng thí nghiệm cũng chỉ đảm bảo những thí nghiệm, thao tác cơ bản mô tả cho những phần lý thuyết đã học và đo đạc những đại lượng khoa học cơ bản.

Thầy Cầm Duy Thịnh cho biết, hiện nhà trường đang cố gắng tạo lập và mở thêm 6 lớp chuyên ngữ như tiếng Nga, Pháp, Trung, Đức, Hàn, Nhật… để góp phần đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu học tập của con em các dân tộc thiểu số trong tỉnh ngay khi chuyển ra địa điểm mới.

Các hoạt động giáo dục mẫu mực

Tiền thân là trường Năng khiếu Tỉnh Sơn La được thành lập từ ngày năm 1995; đến nay, bộ máy tổ chức của Nhà trường đã từng bước hoàn thiện và ổn định. Trong quá trình hoạt động trường THPT chuyên Sơn La đã xác mục tiêu là phát triển giáo dục mũi nhọn, phát hiện và bồi dường học sinh giỏi trên nền các hoạt động giáo dục toàn diện. Nhà trường đã đào tạo những học sinh đạt kết quả xuất sắc trong học tập, rèn luyện nhằm phát triển năng khiếu về một, hai môn học hoặc một lĩnh vực chuyên trên cơ sở bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. 

UBND tỉnh Sơn La khen thưởng Ngô Phi Long và các HSG của trường THPT chuyên Sơn La
UBND tỉnh Sơn La khen thưởng Ngô Phi Long và các HSG của trường THPT chuyên Sơn La  

Đồng thời, tổ chức hướng dẫn học sinh làm quen với nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ phù hợp với điều kiện của trường và tâm sinh lý học sinh; Hợp tác với các cơ sở giáo dục, nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước trong cùng lĩnh vực chuyên môn để phục vụ việc nâng cao chất lượng đào tạo; giáo dục các em thành người có lòng yêu nước, tinh thần vượt khó, tự hào, tự tôn dân tộc; có khả năng tự học, nghiên cứu khoa học và sáng tạo; có sức khỏe tốt để tiếp tục đào tạo thành nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông và các nội dung dạy học, giáo dục dành cho đối tượng học sinh trường THPT chuyên;  Nghiên cứu vận dụng phù hợp, hiệu quả các phương pháp quản lý, dạy học, kiểm tra đánh giá tiên tiến; tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xã hội của học sinh; tạo điều kiện cho học sinh nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, vận dụng kiến thức vào giải quyết những vấn đề thực tiễn và sử dụng ngoại ngữ trong học tập, giao tiếp. Đồng thời, nhà trường đã chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; sử dụng thành thạo thiết bị dạy học hiện đại; sử dụng được ngoại ngữ trong nghiên cứu, giảng dạy và giao tiếp; có khả năng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.

Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin học của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên để đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ trường chuyên; Phát triển hoạt động hợp tác giữa nhà trường với các cơ sở giáo dục, cơ sở nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài để nâng cao chất lượng giáo dục và quản lý; 

Trên thực tế, trường THPT chuyên Sơn La đã tổ chức được các hoạt động giáo dục tiên tiến để các trường THPT trong tỉnh Sơn La hướng tới và noi theo. Như tổ chức thí điểm thành công đưa hoạt động giáo dục an toàn giao thông vào nhà trường; Phối hợp với cơ quan tư pháp, tòa án tỉnh để mở cuộc thi “Tòa tuyên án” nhằm giáo dục pháp luật sâu, rộng trong học sinh, đã đem lại hiệu quả cao về giáo dục pháp luật cho các em học sinh.

Bên cạnh đó, thực hiện những mục tiêu của phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, trường THPT chuyên Sơn La đã phát động nhiều đợt quyên góp, ủng hộ trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong tỉnh, đã được đông đảo học sinh nhiệt tình tha gia hưởng ứng. Qua đó tạo lập cho học sinh nhà trường có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ các em học sinh nhỏ trong lúc khó khăn…

Với những cách làm trên, hàng năm, tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp của trường THPT chuyên Sơn La luôn đạt 100%; tỉ lệ học sinh thi đỗ vào các trường ĐH-CĐ luôn chiếm trên 80% và tương đối ổn định; trong 17 năm qua nhà  trường đã có gần 1.000 học sinh đạt giải trong kì thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, 215 em đạt giải trong kì thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia.

Kết thúc năm học 2011 – 2012, Trường THPT Chuyên Sơn La đã gặt hái được những kết quả và thành công đáng tự hào. Lần đầu tiên trong suốt 17 năm từ khi thành lập, trường THPT Chuyên Sơn La có học sinh tham dự cuộc thi Olympic Vật lý Châu Á. Em Ngô Phi Long – học sinh lớp 11 chuyên Toán của trường sau nhiều ngày tháng miệt mài học tập, nghiên cứu, ôn luyện đã đem lại vinh quang cho Nhà trường bằng tấm  HC Bạc trong kỳ thi Olympic Vật Lý Châu Á được tổ chức tại Newdeli -Ấn Độ. Càng tự hào hơn khi em Ngô Phi Long đã xuất sắc vượt qua 30 đối thủ khác đến từ nhiều trường có bề dày truyền thống để được chọn là thành viên  của đội tuyển Quốc gia tham dự kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế được tổ chức tại cộng hòa Etstonia tháng 7 năm 2012 và xuất sắc đoạt HC Vàng.

Tấm HC Vàng Olympic Vật lý quốc tế- niềm tự hào của ngành giáo dục tỉnh miền núi Sơn La

Gia đình em Ngô Phi Long chụp ảnh chung với hiệu trưởng trường THPT chuyên Sơn La Cầm Duy Thịnh (ngoài cùng, bên phải).
  Gia đình em Ngô Phi Long chụp ảnh chung với hiệu trưởng trường THPT chuyên Sơn La Cầm Duy Thịnh (ngoài cùng, bên phải).   

Đánh giá về hiện tượng như Ngô Phi Long, nhà giáo Cầm Duy Thịnh khẳng định: trước hết cần phải thấy Long là một học sinh xuất sắc, thông minh, đầy sáng tạo. Được thừa hưởng một tố chất đặc biệt của gia đình, của bố mẹ vốn là những giáo viên giỏi môn Vật lí của trường THPT Chuyên Sơn La. Long sớm tạo lập và nuôi dưỡng trong mình một niềm đam mê lớn đối với môn Vật Lí. 

Ngô Phi Long chia sẻ “Vật lí là môn học cho em hiểu được những vấn đề của tự nhiên, gợi cho em thêm nhiều đam mê trên con đường tích lũy tri thức. Hơn thế nữa, Vật lí dạy cho em có được một phong cách tư duy khoa học”. Trên con đường học vấn nhiều khó khăn, thử thách, em chưa bao giờ ngừng nỗ lực, sự chuyên cần, ý thức tự tìm tòi nghiên cứu để tạo lập cho mình tư duy sắc bén. 

Cô Trần La Giang, mẹ của Long, cũng là giáo viên trực tiếp dạy môn Vật lý của em chia sẻ, ngày thường Long dành thời gian cho học tập cũng như những học sinh bình thường khác. Một ngày ngoài giờ học buổi sáng trên lớp, Long thường dành thời gian học ở nhà khoảng 6 đến 7 tiếng, luôn giành thời gian thư giãn, hoạt động thể thao, làm những công việc nhà để  giúp đỡ bố mẹ. 

Điểm ấn tượng nhất ở Long là suốt quá trình học là em phương pháp tự học khoa học. Trải qua các mái trường của tỉnh Sơn La, cấp tiểu học, học tại trường tiểu học Tô Hiệu, đến năm cấp II (cấp THCS), học tại lớp chọn trường THCS Nguyễn Trãi và vào cấp III (THPT) học tại trường THPT chuyên Sơn La – một mái trường chuyên rất trẻ. Những kiến thức Vật lí mà em có được, ngoài việc tích lũy trong các giờ học chính khóa, học ôn đội tuyển còn là sự đam mê nghiên cứu tài liệu và những lần âm thầm ngồi nghe bố hay mẹ giảng dạy. 

Nhà giáo Cầm Duy Thịnh khẳng định: yếu tố khiến Long trưởng thành vượt trội từ ngôi trường của một tỉnh miền núi nghèo là năng lực thực sự, tư duy nghiên cứu sắc sảo. Đây chính là điểm đáng khâm phục nhất, bởi không phải học sinh THPT nào cũng có được phương pháp tự học,  tự nghiên cứu, tìm hiểu và biết mài sắc nó để liên tiếp chinh phục đỉnh cao tri thức.

Bản thân Long cũng khẳng định, để có được tấm HC Vàng Olympic Vật lý ngày hôm nay, ngoài nỗ lực của bản thân em còn có sự động viên khuyến khích, tạo điều kiện của bạn bè, của tập thể giáo viên nhà trường và đặc biệt là của người cô, người thầy dạy trực tiếp, cũng là người mẹ của mình.

Trường THPT chuyên Sơn La đã được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001- 2010 và đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để đề nghị công nhận là trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2010 – 2020. Với những thành tích đã đạt được, trong thời gian qua nhà trường đã vinh dự được đón những danh hiệu thi đua cao quý: Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ, Cờ thi đua xuất sắc của UBND Tỉnh tặng đơn vị dẫn đầu khối các trường THPT. Đặc biệt Năm học 2010 – 2011, Nhà trường vinh dự được Thủ tướng chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua giữa các trường THPT trong toàn quốc. 

Việt Hà

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ