Gần 200 cán bộ quản lý trường học Đà Nẵng tham dự tập huấn truyền thông giáo dục

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Gần 200 cán bộ quản lý là hiệu trưởng, hiệu phó đại diện các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT tại TP Đà Nẵng cùng tham dự Hội nghị tập huấn.

Nhà báo Dương Thanh Hương (thứ 4, phải sang) - Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại cùng ông Mai Tấn Linh (thứ 5, phải sang) - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng trao giấy chứng nhận cho giáo viên. Ảnh: Hoàng Vinh
Nhà báo Dương Thanh Hương (thứ 4, phải sang) - Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại cùng ông Mai Tấn Linh (thứ 5, phải sang) - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng trao giấy chứng nhận cho giáo viên. Ảnh: Hoàng Vinh

Ngày 9/11, Báo Giáo dục và Thời đại phối hợp với Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác truyền thông giáo dục cho cán bộ quản lý, giáo viên năm 2023.

Tham dự buổi tập huấn có ông Mai Tấn Linh – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng; Nhà báo Dương Thanh Hương - Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại; Gần 200 cán bộ quản lý là hiệu trưởng, hiệu phó đại diện cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT tại TP Đà Nẵng cùng tham dự.

Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí

Phát biểu khai mạc, ông Mai Tấn Linh – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng đánh giá, truyền thông đóng vai trò quan trọng trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tôn trọng và chủ động cung cấp thông tin chính thống cho báo chí để cùng có sự chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm trong truyền thông về đổi mới giáo dục là mục tiêu hướng đến của Sở GD&ĐT thành phố.

Ông Mai Tấn Linh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Hoàng Vinh)

Ông Mai Tấn Linh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Hoàng Vinh)

Theo ông Mai Tấn Linh, trong những năm học qua, Sở GD&ĐT đã chủ động phối hợp với Báo Giáo dục và Thời đại đẩy mạnh công tác truyền thông, cung cấp thông tin kịp thời nhằm định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội đối với các hoạt động của ngành; đồng thời lan tỏa được các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong xã hội…

“Việc Báo Giáo dục và Thời đại phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên cốt cán trên địa bàn sẽ giúp cho công tác truyền thông của ngành ngày càng bài bản, khoa học và hiệu quả hơn. Tôi tin rằng, thông qua các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông tại cơ sở giáo dục như thế này sẽ góp phần nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trong công tác tuyên truyền các chính sách giáo dục, đặc biệt là việc triển khai áp dụng Chương trình GDPT 2018”, ông Linh nhấn mạnh.

Đại diện Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cũng đề nghị trong thời gian tới, Báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục phối hợp tổ chức thêm các khoá tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông đến với các cơ sở giáo dục tại các quận/huyện trên địa bàn thành phố. Mục đích nhằm góp phần nâng cao ảnh hưởng và vị thế của các cơ sở giáo dục trong xã hội; đồng thời đưa chủ trương của ngành đến với nhân dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện.

Truyền thông giáo dục không đổi mới sẽ tụt hậu

Chia sẻ tại Hội nghị tập huấn, Nhà báo Dương Thanh Hương - Phó Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại cho hay, giáo dục là lĩnh vực luôn nhận được sự quan tâm của người dân và toàn xã hội. Mỗi chính sách, sự thay đổi của ngành Giáo dục đều có ảnh hưởng rất lớn.

Theo Nhà báo Dương Thanh Hương, trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, lượng thông tin mỗi ngày là rất lớn và nguồn thông tin cũng đa dạng. Nếu công tác truyền thông trong các cơ sở giáo dục không theo kịp sự phát triển của xã hội, không đổi mới sẽ bị tụt hậu. Kéo theo đó là hàng loạt vấn đề nảy sinh khi thông tin, mối liên hệ giữa nhà trường, gia đình học sinh, chính quyền địa phương và xã hội bị gián đoạn.

Nhà báo Dương Thanh Hương - Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, phát biểu tại Hội nghị tập huấn. (Ảnh: Hoàng Vinh)

Nhà báo Dương Thanh Hương - Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, phát biểu tại Hội nghị tập huấn. (Ảnh: Hoàng Vinh)

“Chúng tôi mong muốn qua chương trình tập huấn, cán bộ quản lý, giáo viên và nhà trường sẽ làm tốt hơn nữa công tác truyền thông ngành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT” - Nhà báo Dương Thanh Hương nhấn mạnh.

Tại Hội nghị tập huấn, Nhà báo Dương Thanh Hương đã chia sẻ với cán bộ quản lý, giáo viên các vấn đề liên quan đến công tác truyền thông như: Kỹ năng viết tin, bài truyền thông; Truyền thông và quảng bá thương hiệu nhà trường; Chăm sóc Website, Fanpage cá nhân và của trường học; Kỹ năng phát ngôn trong khủng hoảng truyền thông và các nguyên tắc quan hệ với báo chí…

Thạc sĩ Trần Nam – Trưởng Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) trao đổi với các giáo viên tập buổi tập huấn. (Ảnh: Hoàng Vinh)

Thạc sĩ Trần Nam – Trưởng Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) trao đổi với các giáo viên tập buổi tập huấn. (Ảnh: Hoàng Vinh)

Cũng trong Hội nghị tập huấn, ThS Trần Nam – Trưởng Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) đã hướng dẫn các thầy cô giáo về cách quản trị truyền thông nội bộ bảo đảm các chủ trương đổi mới, quy định của ngành đến từng cán bộ, giảng viên và người học trong cơ sở giáo dục; Thực hành kĩ năng thông qua các tình huống hỏi đáp thực tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ