Gần 20 trường tham gia hội thi văn nghệ dành cho SV ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 21/3, tại Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM gần 20 trường đại học khu vực phía Nam đã tham gia lễ khai mạc Hội thi văn nghệ Việt – Trung lần II.

Quang cảnh buổi khai mạc.
Quang cảnh buổi khai mạc.

Diễn ra lần đầu tiên vào năm 2022, Hội thi văn nghệ Việt – Trung là sân chơi nghệ thuật lớn được tổ chức dành cho sinh viên ngành ngôn ngữ Trung Quốc nói riêng và sinh viên có niềm yêu thích, đam mê tìm hiểu văn hóa Trung Hoa, quan hệ hữu nghị Việt - Trung thuộc các trường đại học, cao đẳng tại TPHCM.

Năm nay, sự kiện nghệ thuật đậm chất văn hóa hai nước này tiếp tục được Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF) phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TPHCM tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (18/01/1950 – 18/01/2024). Hoạt động góp phần tạo cầu nối giao lưu, học tập, gắn kết cho sinh viên. Hội thi được phát động vào sáng ngày 21/3.

Trưởng ban tổ chức, TS. Nhan Cẩm Trí, Phó Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ: “Việt Nam – Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng về văn hóa​, mối quan hệ hai nước luôn được vun đắp trong suốt nhiều năm qua. Chào mừng kỷ niệm 74 năm quan hệ ngoại giao, hội thi là sân chơi tinh thần mang tính nghệ thuật thú vị, bổ ích cho sinh viên các trường, đặc biệt là khối ngành ngôn ngữ Trung Quốc. Tiếp nối thành công của mùa đầu tiên, hội thi năm nay hứa hẹn có sự mở rộng về quy mô, thể loại dự thi”.

Cũng theo ban tổ chức, Hội thi văn nghệ Việt – Trung khu vực phía Nam, lần II năm 2024 quy tụ các tài năng nghệ thuật của gần 20 trường đại học, cao đẳng. Ngoài các trường có phong trào văn hóa, nghệ thuật nổi trội ở TPHCM gồm: Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, Trường Đại học Văn Lang, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM), Trường Đại học Văn Hiến, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Công thương TP.HCM, Trường Đại học Hùng Vương, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Hoa Sen, Trường Đại học Mở TPHCM, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM... còn thu hút thêm các trường như Trường Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai), Trường Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Các bên thể hiện sự đoàn kết khi tham gia hội thi.

Các bên thể hiện sự đoàn kết khi tham gia hội thi.

Việc mở rộng về quy mô hứa hẹn mang đến hội thi thêm chất văn hóa, sự đa dạng về thể loại dự thi, hứa hẹn tạo nên những vòng thi đặc sắc và góc nhìn đa dạng về con người, văn hóa cũng như sự yêu thích của các bạn trẻ đối với lĩnh vực ngôn ngữ, văn hóa hai nước Việt – Trung.

Được biết, hội thi diễn ra với hai vòng, vòng tranh tài kéo dài từ 8-10/4. Đêm gala chung kết và trao giải dự kiến diễn ra 17/5. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là 30 triệu đồng.

Theo ban tổ chức, ở mùa thi đầu tiên, hội thi thu hút 78 tiết mục đăng ký dự thi với 14 đơn vị đến từ 13 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố TPHCM.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ