Gần 2 triệu học sinh Hà Nội tưng bừng khai giảng năm học mới

GD&TĐ - Cùng với hàng triệu học sinh trong cả nước đón chào năm học mới, sáng nay 5/9 gần 2 triệu học sinh của nhiều trường học trên địa bàn Thành phố Hà Nội cũng đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học mới (2018 - 2019) trong niềm hân hoan, phấn khởi của thầy và trò.

Gần 2 triệu học sinh Hà Nội tưng bừng khai giảng năm học mới
Hân hoan ngày tựu trường

Lễ khai giảng thống nhất tổ chức bắt đầu từ 7h30 đến 8h30, gồm các hoạt động: Chào cờ, hát Quốc ca; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; đọc thư của Chủ tịch nước gửi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh (HS) nhân ngày khai trường. Sau khi hiệu trưởng nhà trường tuyên bố khai giảng năm học mới, đánh trống khai trường, sẽ là các hoạt động tập thể.

Gần 2 triệu học sinh Hà Nội hân hoan bước vào năm học mới

 Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai giảng năm học mới (2018 -2019) tại Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội). (Ảnh: KTĐT)

 Năm nay, thầy và trò Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) vinh dự được đón đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đánh trống khai giảng năm học mới (2018 -2019). Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã bày tỏ niềm vui mừng và gửi thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp nhất tới các em học sinh, thầy cô giáo trong năm học mới.

Trong không khí tưng bừng náo nức của ngày Hội toàn dân đưa trẻ đến trường, cô Nguyễn Mỹ Hảo - Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Tân cho biết, năm học 2017 - 2018 vừa qua, Trường THCS Nghĩa Tân đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra, “Bước vào năm học mới 2018 - 2019 nhà trường với hơn 2.500 học sinh, riêng khối lớp 6 là 796 học sinh trong đó có 2 lớp song bằng. Nhà trường đã tiến hành rà soát, bổ sung cơ sở vật chất trang thiết bị cần thiết, sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào năm học mới...” - cô Hảo thông tin. 

Gần 2 triệu học sinh Hà Nội hân hoan bước vào năm học mới

Trường THCS Nghĩa Tân tưng bừng khai giảng năm học mới (Ảnh: Đăng Chung).

Hiệu trưởng trường THCS Nghĩa Tân cũng nhấn mạnh, trong năm học mới tập thể thầy và trò nhà trường sẽ không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học để nâng cao chất lượng giáo dục, hướng tới mục tiêu thiết thực, hiệu quả nhất. 

Gần 2 triệu học sinh Hà Nội hân hoan bước vào năm học mới

Trường Tiểu học Phụng Châu tưng bừng khai giảng năm học 2018-2019 (Ảnh: Lê Hà).

Chia sẻ với PV về những cố gắng trong thời gian qua của thầy và trò trường Tiểu học Phụng Châu (Chương Mỹ, Hà Nội), bà Nguyễn Thị Bích Hằng – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học 2017-2018 của nhà trường đã khép lại với nhiều thành tích đáng tự hào như: Bằng khen của thành phố, Tập lao động tiên tiến cấp huyện, Liên đội mạnh cấp huyện… Không dừng lại ở đó, thầy trò nhà trường cũng thi đua mang về những thành tích xuất sắc với 1 giải nhì, 09 công nhận trong kỳ thi Olympic Tiếng Anh; 2 giải nhất, 3 giải nhì, 2 giải ba, 1 huy chương đồng TDTT cấp Thành phố; cùng với 14 thành tích của các thầy cô giáo trong trường.

Nhìn con bước vào cổng trường chuẩn bị làm lễ chào cờ, chị Lê Thị Hà - Phụ huynh học sinh Trường tiểu học Phụng Châu (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) xúc động: “Cháu đã có một thời gian nhất định để làm quen với thầy cô, bạn bè và trường lớp trước khi bước vào năm học chính thức. Nhưng trong ngày tựu trường đầu năm này, cháu vẫn bồi hồi xúc động, ước mong cho các con có sức khỏe để luôn học tập tốt, luôn có gắng phấn đấu là con ngoan trò giỏi”.

Thầy Phạm Vương Tấn - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi (quận Ba Đình, Hà Nội) phấn khởi cho biết, năm học 2018 -2019 nhà trường hân hoan chào đón 681 học sinh khối 10. Đây cũng là năm học, nhà trường thi đua lập thành tích hướng tới chào mừng 70 năm thành lập trường. Năm học 2017-2018, nhà trường đã giữ vững danh hiệu là tập thể lao động xuất sắc của thành phố Hà Nội. 

“Năm học 2018-2019, trên nền tảng những thành tích mà tập thể cán bộ quản lý, các cô giáo, thày giáo, cán bộ nhân viên cùng học sinh đã đạt được của năm 2017-2018, quyết tâm hơn nữa để thực hiện những mục tiêu trọng tâm của hoạt động giáo dục toàn diện trong nhà trường. Bám sát nhiệm vụ năm học mà Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã triển khai...” - Thầy Phạm Vương Tấn nhấn mạnh.

Những kỳ vọng

Không khí ngày khai trường cũng rỗn rã ngày từ 7h sáng tại trường THCS Bế Văn Đàn (Quận Đống Đa, TP. Hà Nội) thầy và trò nhà trường vui mừng chào đón các em học sinh khối 6 những thành viên mới của nhà trường. “Những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, cô hi vọng các con luôn học tập, nuôi dưỡng bản thân, sống có trách nhiệm với gia đình, nỗ lực viết tiếp trang sử vàng đã bao năm qua của nhà trường…” - cô Đào Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường THCS Bế Văn Đàn nhắn nhủ. 

Gần 2 triệu học sinh Hà Nội hân hoan bước vào năm học mới

Trường THCS Bế Văn Đàn khai giảng năm học mới

Cô Đào Hồng Hạnh cũng cho biết, năm học 2017-2018 vừa qua, thầy và trò nhà trường đã đạt được những kết quả ấn tượng: Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi giáo viên giỏi và học sinh giỏi; trường tiên tiến xuất sắc cấp Thành phố; Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; Bằng khen “Đơn vị xuất săc công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi khối THCS” của BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu khối THCS về công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi” của Thành Đoàn Hà Nội...

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2018 - 2019, thành phố có 2.689 trường học học và trên 1,98 triệu học sinh (tăng thêm 48 trường học và trên 109 nghìn học sinh). Trong đó, thành phố có 2.182 trường công lập và 507 trường tư thục. Mặc dù số học sinh các cấp tăng đáng kể trong năm học 2018 - 2019, song Hà Nội luôn đủ chỗ học cho học sinh. Cũng bởi, đón năm học mới, Hà Nội đã dành 19 nghìn tỉ đồng để xây dựng và cải tạo cơ sở vật chất các trường học. Cụ thể, thành phố có 74 trường học được xây mới, bổ sung thêm 1.579 phòng học. Trong đó riêng khối THPT có thêm 9 trường: Xuân Phương, Lê Quý Đôn (Nam Từ Liêm); Phan Huy Chú (Quốc Oai); Kinh Đô (Đông Anh); TH School (Thạch Thất); Vinschool The Harmony (Long Biên); THPT Đa Trí Tuệ và Phạm Văn Đồng (Cầu Giấy)… Ngoài ra, sửa chữa, cải tạo 387 trường học các cấp, cấp kinh phí mua sắm trang thiết bị cho các cấp học.

Cũng theo Sở GD&ĐT, năm học mới này thành phố tiếp tục quyết tâm dẫn đầu về đổi mới GD&ĐT. Vậy nên, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, ngành GD&ĐT Hà Nội đặt chỉ tiêu 9 nhóm nhiệu vụ, gồm: Rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông, đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy, học và quản lý, giáo dục; thực hiện kỷ cương hành chính, cải cách công vụ; hội nhập quốc tế về giáo dục; tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng hoạt động GD&ĐT; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Gần 2 triệu học sinh Hà Nội hân hoan bước vào năm học mới

Học sinh trường THCS Nghĩa Tân hân hoan ngày khai giảng 

Để thực hiện các nhiệm vụ cho năm học mới, ngành GD&ĐT cũng đã đặt ra các giải pháp cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ như: Đẩy mạnh cải cách TTHC; nâng cao năng lực của lãnh đạo cán bộ quản lý; tăng nguồn lực đầu tư và tăng cường công tác khảo thí, điểm định chất lượng giáo dục. Trong đó, nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng ở năm học mới này khi trong nhiều năm qua, Sở GD&ĐT Hà Nội đã thực hiện thành công Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 và đạt được nhiều thành tích trong việc nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong trường phổ thông. Ở năm học mới, Sở GD&ĐT tiếp tục đa dạng hóa chương trình, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ phổ thông đáp ứng yêu cầu; rà soát, thống nhất chương trình, tài liệu phù hợp với đối tượng, cấp học; thực hiện khảo thí ngoại ngữ bảo đảm minh bạch, khách quan, công bằng. Bên cạnh đó, phát huy hiệu quả mô hình liên kết với các công ty, trung tâm ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài để tăng cường dạy bổ trợ ngoại ngữ.

Tiếng trống khai trường rộn ràng, các thầy cô giáo, các em học sinh và quý bậc phụ huynh hân hoan chào mừng năm học mới với nhiều kỳ vọng tốt đẹp... Năm học mới (2018 - 2019) hứa hẹn sẽ một năm gặt hái được nhiều thành công của người học, người dạy và của mọi nhà.

Theo NHN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ