Gần 1.800 tỷ đồng xây mới Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang

GD&TĐ - Bệnh viện sẽ được xây mới với 1.000 giường bệnh tại xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang thực hiện nhiệm chuyên môn.
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang thực hiện nhiệm chuyên môn.

Với mục tiêu bảo đảm cơ sở vật chất của Bệnh viện đa khoa hạng I cấp tỉnh, đáp ứng tốt việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân trong và ngoài tỉnh, đồng thời góp phần giảm tải áp lực bệnh nhân lên các bệnh viện tuyến trên. Tỉnh Tuyên Quang đã quyết định đầu tư Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang với quy mô 1.000 giường bệnh.

Trước đó, Nghị quyết 53/NQ-HĐND tỉnh Tuyên Quang ngày 20/11/2020 đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.270 tỷ đồng, từ nguồn vốn Trung ương và vốn ngân sách địa phương. Sau đó dự án được thống nhất điểu chỉnh tổng mức đầu tư là gần 1.800 tỷ đồng, tăng gần 530 tỷ đồng.

Nguyên nhân điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư do giá cả nguyên nhiên liệu, vật liệu tăng dẫn đến tăng chi phí xây dựng; thay đổi định mức về suất đầu tư theo Quyết định số 610/QĐ-BXD ngày 13/7/2022 của Bộ Xây dựng về công suất đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang được đầu tư xây dựng với quy mô bệnh viện đa khoa hạng I, cấp tỉnh, với 1.000 giường bệnh, diện tích quy hoạch xây dựng khoảng 15ha, tại xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang.

Dự án do Sở Y tế Tuyên Quang làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2026.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang tiền thân là Nhà thương Cách mạng tỉnh Tuyên Quang, được thành lập ngày 22/8/1945. Hiện tại, Bệnh viện có 26 khoa lâm sàng, 6 khoa cận lâm sàng, 10 phòng chức năng với tổng số gần 700 cán bộ.

Trải qua 77 năm hoạt động, mặc dù được cải tạo, sửa chữa nhưng do cơ sở vật chất tại đây được xây dựng khá lâu trên một khuôn viên chật hẹp ở trung tâm thành phố nên vẫn không đáp ứng được tốt nhu cầu khám và điều trị bệnh cho nhân dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sách giáo khoa là một thị trường đặc biệt, cần được quản lý chặt chẽ. Ảnh minh họa ITN

Đột phá trong phát triển chính sách về sách giáo khoa

GD&TĐ - Theo chuyên gia giáo dục, TSKH Phạm Đỗ Nhật Tiến, cung cấp một bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất toàn quốc là sự phát triển chủ trương một chương trình nhiều SGK theo tinh thần không áp đặt chuẩn mực cũ cho một nền giáo dục hiện đại.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm cùng lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay trao xe đạp cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay.

Trao quà cho học sinh nghèo xã biên giới La Lay

GD&TĐ - Ngày 5/10/2025, đoàn công tác xã hội của Báo Giáo dục và Thời đại đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị), tổ chức lễ trao tặng 30 chiếc xe đạp (mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng) do Công ty Hapulico Land tài trợ cho 30 em học sinh nghèo là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã miền núi biên giới La Lay.