Gần 11.000 thí sinh Hà Nam hoàn thành môn Ngữ văn kỳ thi vào lớp 10 không chuyên

GD&TĐ - Chiều 13/6, gần 11.000 thí sinh đã hoàn thành môn thi Ngữ văn, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên tỉnh Hà Nam năm học 2024 -2025.

Thanh niên tình nguyện đồng hành cùng sĩ tử. Ảnh: Báo Hà Nam.
Thanh niên tình nguyện đồng hành cùng sĩ tử. Ảnh: Báo Hà Nam.

Ghi nhận cho thấy, buổi thi đầu tiên (môn Ngữ văn) của thí sinh tại các điểm thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế. Có 11 thí sinh vắng thi/22 điểm thi. Ông Trần Xuân Dưỡng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam lưu ý, để Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, phản ánh đúng chất lượng dạy và học, các điểm thi cần chủ động nắm chắc tình hình thí sinh mỗi buổi thi.

Đặc biệt, cần tăng cường thực hiện nghiêm quy chế thi, kịp thời phát hiện và xử lý tốt các tình huống phát sinh trong quá trình diễn ra kỳ thi.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, ông Trần Xuân Dưỡng đề nghị, các điểm thi làm tốt công tác hậu cần, cung cấp đầy đủ nước uống, vệ sinh môi trường và quạt mát cho thí sinh ở các phòng thi để các em bảo đảm sức khỏe tốt, làm bài hiệu quả.

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nam, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, thí sinh phải thi viết 3 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. Môn Toán, Ngữ văn áp dụng hình thức tự luận. Môn Tiếng Anh thi theo hình thức tự luận, kết hợp trắc nghiệm và có thêm phần nghe để đánh giá kỹ năng của học sinh.

Điểm bài thi tính theo thang điểm 10. Điểm bài thi môn Toán, Ngữ văn tính hệ số 2, môn Tiếng Anh tính hệ số 1. Các bài thi môn Toán và môn Ngữ văn có thời gian làm bài 120 phút; môn Tiếng Anh là 60 phút.

Theo đó, lịch thi vào lớp 10 hệ không chuyên như sau:

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chiếc xe đưa đón học sinh bị lật khiến nhiều người bị thương.

Lật xe đưa đón học sinh ở Gia Lai

GD&TĐ - Xe chở khoảng 20 học sinh các trường THCS và THPT ở Gia Lai bị lật khiến nhiều em bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khi thấy con đổ lỗi, cha mẹ cần đồng hành giúp con hình thành kỹ năng nhận trách nhiệm. Ảnh: Hoàng Toàn.

Dạy trẻ biết nhận lỗi, không đổ thừa

GD&TĐ - Trong hành trình trưởng thành của con trẻ, việc mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Việc dạy trẻ tự nhận lỗi, không đổ thừa cho người khác sẽ ảnh hưởng đến nhận thức đúng và sai của trẻ sau này.