Gần 100 thầy cô ở Sơn La tham dự Hội thi chủ nhiệm lớp giỏi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 14/4, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, thu hút gần 100 giáo viên tiêu biểu tham gia cuộc thi.

Toàn cảnh lễ khai mạc hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi.
Toàn cảnh lễ khai mạc hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi.

Tham dự Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi có 99 người tiêu biểu của các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Sơn La. Cuộc thi được tổ chức thành 2 nội dung: Thực hành một tiết tổ chức hoạt động giáo dục theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi; trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời gian trình bày biện pháp của thí sinh không quá 30 phút. Trong đó, thời gian giáo viên trình bày không quá 20 phút, Ban giám khảo trao đổi không quá 10 phút.

Bà Điêu Thị Dân, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La phát biểu tại lễ khai mạc.

Bà Điêu Thị Dân, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Điêu Thị Dân, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La nhận định: Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi là hoạt động chuyên môn quan trọng của ngành giáo dục. Việc tổ chức cuộc thi nhằm phát hiện, tôn vinh các giáo viên nhiệt huyết với nghề, không ngừng nâng cao năng lực giảng dạy tới học sinh. Từ đó, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của xã hội tham gia giáo dục toàn diện cho học sinh tại các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, phát huy tối đa tài năng và trách nhiệm của mỗi giáo viên vào các hoạt động giáo dục học sinh tại trường học trong thời kỳ đổi mới.

Các đại biểu và giáo viên tham dự lễ khai mạc.

Các đại biểu và giáo viên tham dự lễ khai mạc.

Để hội thi thật sự là đợt sinh hoạt chuyên môn thiết thực, bổ ích, Ban Tổ chức yêu cầu việc chuẩn bị địa điểm dự thi phải chu đáo, đảm bảo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, giúp giáo viên hoàn thành tốt các phần thi.

Cùng với đó, Ban Tổ chức cũng yêu cầu Ban giám khảo phải đảm bảo sự công tâm, khách quan, thực chất. Qua đó, truyền cảm hứng, góp ý, nhận xét trên tinh thần xây dựng, phát triển để thầy cô khắc phục những tồn tại, hạn chế của bản thân, góp phần nâng cao uy tín của Hội thi.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao Cờ lưu niệm cho các Phòng GD&ĐT.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao Cờ lưu niệm cho các Phòng GD&ĐT.

Theo kế hoạch, Hội thi diễn ra từ ngày 15 - 30/4. Giáo viên thực hiện các hoạt động giáo dục tại các trường tiểu học: Quyết Thắng, Chiềng Lề và Tô Hiệu (thành phố Sơn La).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ