Gần 1 triệu học sinh ở tỉnh Phú Thọ tưng bừng khai giảng năm học mới

GD&TĐ - Sáng 5/9, gần 1 triệu học sinh của 1.957 cơ sở giáo dục ở tỉnh Phú Thọ tưng bừng khai giảng năm học 2025 - 2026 với không khí phấn khởi.

Ông Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ (thứ nhất bên phải) tặng hoa chúc mừng thầy và trò trường THPT Long Châu Sa.
Ông Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ (thứ nhất bên phải) tặng hoa chúc mừng thầy và trò trường THPT Long Châu Sa.

Tại các trường học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, lễ khai giảng được tổ chức trang trọng theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, gắn với kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục Việt Nam (1945 - 2025).

Ngay từ sáng sớm, trên khắp các tuyến phố, con đường dẫn đến trường, sắc áo đồng phục học sinh, tiếng cười nói rộn ràng đã tạo nên khung cảnh tươi vui, rực rỡ sắc màu.

Niềm tin cho một năm học mới thành công

Tại Trường THPT Long Châu Sa (xã Lâm Thao), dự Lễ khai giảng có ông Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Lâm Thao... Năm học 2025 - 2026, nhà trường có 34 lớp với 1.451 học sinh; 79 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

lcs1.jpg
Ông Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ cùng các đại biểu và hơn 500 học sinh lớp 10 trường THPT Long Châu Sa thực hiện Chào cờ tại Lễ khai giảng trực tuyến.

Ông Triệu Trí Phú - Hiệu trưởng Trường THPT Long Châu Sa cho biết: Lễ khai giảng năm nay không chỉ đánh dấu một năm học mới mà còn gắn với mốc son 80 năm ngành Giáo dục. Nhà trường có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về cơ sở vật chất lẫn các hoạt động thi đua, tạo tâm thế hào hứng cho giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Triệu Trí Phú - Hiệu trưởng Trường THPT Long Châu Sa nhấn mạnh: Bước vào năm học mới, nhà trường tăng cường kỷ cương, nền nếp trong dạy và học, gắn với phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” và “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”. Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ, nâng cao chất lượng chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

th-cao-xa.jpg
Các em học sinh lớp 4A1 Trường Tiểu học Cao Xá (xã bản Nguyên) thực hiện Chào cờ tại Lễ khai giảng trực tuyến.

Cùng với đó, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, khai thác hiệu quả thiết bị, khuyến khích thầy trò gắn học đi đôi với hành, nghiên cứu khoa học; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, giữ vững và nâng cao kết quả thi tốt nghiệp THPT, học sinh giỏi các cấp.

Không chỉ nhà trường, các gia đình cũng háo hức cho ngày khai trường. Chị Phạm Thị Thủy (trú tại xã bản Nguyên) phụ huynh em Cao Minh Nghĩa - Học sinh lớp 10, Trường THPT Long Châu Sa chia sẻ: Năm học mới này, con trai tôi bước vào lớp 10 ngôi trường mới. Gia đình đã chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồng phục...để cháu tự tin bước vào môi trường học tập mới.

Cùng với niềm vui ngày khai giảng, học sinh cũng mang trong mình khát khao chinh phục tri thức. Em Nguyễn bảo Khánh, học sinh lớp 12, Trường THPT Long Châu Sa chia sẻ: "Em mong muốn năm học cuối cấp sẽ là quãng thời gian đầy ý nghĩa, để có thể gặt hái thành công và viết tiếp ước mơ trên giảng đường đại học".

son-dong.jpg
Ông Dương Hoàng Hương - Giám đốc Sở VH, TT&DL tỉnh Phú Thọ (thứ 2 bên phải) tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường Tiểu học Sơn Đông (xã Sơn Đông).

Rộn ràng khai giảng năm học mới

Tại Trường THPT Chuyên Vĩnh, dự lễ khai giảng có ông Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo phường Vĩnh Phúc...

Năm học 2025 - 2026, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc có 44 lớp với 1.541 học sinh, được đào tạo trong môi trường hiện đại, thân thiện và năng động.

Với sứ mệnh phát hiện, bồi dưỡng nhân tài cho tỉnh và đất nước, nhà trường không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường giáo dục STEM, kỹ năng mềm, ngoại ngữ và tin học theo chuẩn quốc tế.

Lãnh đạo Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc chia sẻ, với mục tiêu xây dựng và phát triển thành “trường học thông minh” theo chuẩn quốc tế, là trung tâm nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu.

cvp.jpg
Ông Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ cùng đại biểu dự Lễ khai giảng tại Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

Để đạt được mục tiêu, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc sẽ phấn đấu không ngừng, nỗ lực thay đổi để hội nhập và phát triển theo các định hướng tăng cường giáo dục toàn diện đức, trí, thể, mỹ, hình thành hệ giá trị con người Việt Nam thời đại mới; nâng cao năng lực ngoại ngữ và Tin học cho học sinh theo chuẩn quốc tế.

Nhà trường đẩy mạnh giáo dục STEM, STEAM ; phát triển năng lực nghiên cứu khoa học; tăng cường các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế; chú trọng công tác phân luồng.

Thực hiện chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động giáo dục của nhà trường, để xây dựng trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc là trường học thông minh, một mô hình hiện đại và khoa học về giáo dục chất lượng cao.

th-cao-xa-1.jpg
Các em học sinh lớp 4A1 Trường Tiểu học Cao Xá (xã bản Nguyên) chăm chú dự Lễ khai giảng trực tuyến tại lớp học.

Ngay sau chương trình khai giảng trực tiếp tại các cơ sở giáo dục ở tỉnh Phú Thọ, các đại biểu cùng các thầy, cô giáo và học sinh dự Lễ khai giảng trực tuyến toàn quốc gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục.

Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ cho biết, sáng 5/9 gần 1 triệu học sinh, sinh viên của 1.957 cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh khai giảng năm học mới 2025 - 2026.

Lễ khai giảng được các nhà trường thực hiện chu đáo, sân trường được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, ghế ngồi ngay ngắn, hệ thống âm thanh, ánh sáng đảm bảo...

Sau sáp nhập, Phú Thọ có quy mô đứng thứ 3/34 tỉnh, thành phố trong cả nước về số trường học, số học sinh, đội ngũ giáo viên.

Năm học 2025 - 2026, nhiều trường học đã được đầu tư cơ sở vật chất mới, trang bị bảng thông minh, phòng học bộ môn, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Canada từ chối những thị thực không đạt chuẩn.

Canada siết chặt thị thực du học

GD&TĐ - Trong nửa đầu năm nay, 62% hồ sơ xin giấy phép du học Canada đã bị từ chối, đánh dấu mức cao nhất trong vòng một thập kỷ.

Minh họa/INT

Suýt mất mạng vì tự nặn mụn

GD&TĐ - Nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng là tình trạng nhiễm khuẩn nghiêm trọng, có thể đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.