Gã đàn ông làm giả công văn của UBND huyện để lừa đảo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nguyễn Phú Cường đã có hành vi làm giả công văn của UBND huyện An Phú để chiếm đoạt số tiền 10 triệu đồng của 1 người dân.

Cơ quan chức năng thi hành các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Phú Cường.
Cơ quan chức năng thi hành các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Phú Cường.

Ngày 3/7, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Phú vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phú Cường (SN 1966, thường trú ấp Tân Hậu B2, xã Long An, thị xã Tân Châu, huyện An Phú) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, biết ông N.T.B. (trú tại xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú) có nhu cầu mua cát nên Nguyễn Phú Cường liên hệ với nạn nhân giới thiệu một bãi cát trên địa bàn huyện An Phú.

Ngày 16/5, Cường làm giả công văn của UBND huyện An Phú về việc chấp nhận yêu cầu tận thu cát cụm công nghiệp An Phú rồi đưa cho ông B. xem.

Cơ quan chức năng thi hành các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Phú Cường.

Cơ quan chức năng thi hành các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Phú Cường.

Đến sáng ngày 17/5, Cường hẹn ông B. đến cụm Công nghiệp An Phú xem bãi cát. Tin tưởng và hài lòng với bãi cát, ông B. đã đặt cọc cho Cường số tiền 10 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi liên hệ với UBND huyện An Phú, ông B. được thông báo là UBND huyện không ban hành công văn như trên. Biết bị Cường lừa đảo nên nạn nhân đến cơ quan công an trình báo. Qua làm việc, Nguyễn Phú Cường thừa nhận hành vi lừa bán cát để chiếm đoạt số tiền 10 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện An Phú tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi giới trẻ tìm về phim lịch sử

GD&TĐ - Tiếp làn sóng ủng hộ phim 'Đào, phở và piano'(Đạo diễn Phi Tiến Sơn), một bộ phận khán giả trẻ quay trở lại tìm kiếm những bộ phim lịch sử, cách mạng.