G-Dragon tậu thêm căn hộ siêu sang giá cao nhất Hàn Quốc

GD&TĐ - G-Dragon được cho là đã mua một căn hộ cao cấp có giá bán cao nhất tại Hàn Quốc vào năm ngoái.

Theo Biz Korea ngày 13/6, G-Dragon đã mua một căn hộ rộng 244m2 ở ONE-R Cheongdam vào đầu năm ngoái.

ONE-R Cheongdam là chung cư siêu sang được xây dựng trên khu đất cũ của trụ sở SM Entertainment tại phường Cheongdam (quận Gangnam, Seoul) và dự kiến hoàn thành vào năm 2025.

Tòa nhà có tổng cộng 20 tầng, trong đó 16 tầng làm nhà ở và mỗi tầng chỉ có 1 hộ dân sinh sống. Đặc biệt, khu căn hộ còn có thang máy riêng dành cho siêu xe nên mỗi tầng có thể đỗ 2 chiếc ô tô trong nhà.

Vào thời điểm mở bán năm ngoái, căn “Super Penthouse” tầng cao nhất của ONE-R Cheongdam đạt mức 35 tỷ won, gây chú ý khi là căn có giá bán cao nhất tại Hàn Quốc.

G-Dragon đã bổ sung thêm một căn hộ siêu sang vào khối tài sản bất động sản.

G-Dragon đã bổ sung thêm một căn hộ siêu sang vào khối tài sản bất động sản.

Bất động sản mới của G-Dragon được đồn đoán có giá từ 15 tỷ won đến 18 tỷ won. Ngoài ra, nam thần tượng còn sở hữu căn penthouse tại Nine One Hannam ở Yongsan, Seoul với giá 16,4 tỷ won (khoảng 13,2 triệu USD), đây là căn hộ có giá bán cao nhất Hàn Quốc lúc bấy giờ.

Ngoài ra, anh cũng đồng thời sở hữu 1 căn hộ tại tòa Galleria Foret có giá 3.03 tỷ won (khoảng 2,4 triệu USD).

Điều này đã góp phần chứng minh độ giàu có phi thường của G-Dragon sau khi tậu căn hộ siêu sang mới mà không cần bán hai căn nhà trước đó.

Chị gái của G-Dragon - nhà thiết kế Kwon Da Mi, người đã kết hôn với nam diễn viên Kim Min Joon vào năm 2019, được cho là đã mua căn hộ tương tự. Cô mua một căn duplex rộng 274m2, rộng hơn căn của em trai mình, giá bán được biết vào khoảng 15 tỷ won.

G-Dragon gần đây đã thông báo rằng anh ấy đang chuẩn bị cho sự trở lại bằng cách phát hành những bức ảnh về phòng thu âm.

Ngoài ra, phía YG Entertainment đã xác nhận hợp đồng độc quyền của G-Dragon đã kết thúc và họ hiện đang đàm phán các lựa chọn của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Buổi học nghề Kỹ thuật chế biến món ăn tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm (TPHCM).

Để doanh nghiệp chung vốn, chung lời

GD&TĐ - Trong khi cử nhân thất nghiệp, làm trái ngành ngày càng nhiều thì doanh nghiệp lại thiếu hụt lao động tay nghề cao, buộc các trường nghề phải tìm cơ chế hợp tác thực chất để doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư hàng tỷ đồng cho đào tạo, thay vì chỉ “hớt váng” nguồn nhân lực.

Các em nhỏ hào hứng lựa chọn đồ chơi tại gian hàng đổi đồ cũ.

Hành trình 'hồi sinh' cho đồ chơi cũ

GD&TĐ - Không chỉ giúp giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường, Ngày hội “Đổi đồ chơi cũ” của nhóm bạn trẻ tại Nghệ An còn gieo những hạt mầm sẻ chia và ý thức sống xanh đến cộng đồng.