G-Dragon bất ngờ thông báo tái xuất trong năm 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mới đây, G-Dragon đã khiến fan “vỡ òa” sung sướng khi thông báo chính thức trở lại cùng full album.

Trong video đăng tải trên YouTube của mình, G-Dragon xác nhận đang chuẩn bị album và sẽ quảng bá nhiều hình thức trong năm 2023. Đồng thời, anh cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể có sân khấu chung cùng các thành viên BIGBANG cho Still Life.

"Rất lâu rồi mới gặp lại mọi người và 1 năm qua đã không thể ngồi xuống nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nên hôm nay mình muốn nói một chút về kế hoạch năm 2023.

2022 chúng mình đã phát hành Still Life nhưng lại không có kế hoạch hoạt động gì ngoài MV Still Life nên không thể gặp mọi người trên sân khấu được, mình rất tiếc vì điều đó…

Mình đang chuẩn bị album và dự kiến được gặp fan qua nhiều hình thức vào 2023. Năm nay mọi người đã cực khổ nhiều rồi, nên mình muốn mọi người biết tin vui này. Chúc mọi người thật nhiều may mắn và sức khoẻ", G-Dragon chia sẻ.

G-Dragon thông báo trở lại trong năm 2023.

G-Dragon thông báo trở lại trong năm 2023.

Có thể thấy sau chia sẻ này của G-Dragon, nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự vui sướng, đồng thời an tâm về việc đi hay ở lại của anh tại YG Entertainment. Bởi trước đó (ngày 26/12), đại diện YG Entertainment thông báo hai thành viên Taeyang và Daesung của BIGBANG sẽ không tái ký hợp đồng với công ty. Tuy nhiên, công ty xác nhận Taeyang và Daesung vẫn sẽ tiếp tục là thành viên của BIGBANG. Riêng G-Dragon vẫn đang trong thời gian thương lượng.

"Sau khi làm việc cùng nhau với tư cách là nhà sản xuất và nghệ sĩ trong một thời gian dài, Nhà sản xuất Teddy và nghệ sĩ Taeyang đang có một khởi đầu mới tại THE BLACKLABEL dựa trên sự tin tưởng về âm nhạc của họ dành cho nhau.

The Black Label sẽ hỗ trợ hết mình để Taeyang thực hiện các hoạt động âm nhạc đa dạng một cách tích cực hơn", đại diện The Black Label cho biết.

Bên cạnh đó, toàn bộ thành viên của iKON cũng sẽ không gia hạn hợp đồng, chính thức rời YG Entertainment sau nhiều năm gắn bó. Không lâu sau đó, nam diễn viên Kang Dong Won cũng xác nhận là người tiếp theo chia tay với YG Entertainment.

Ngoài ra, theo KpopHerald, BLACKPINK sẽ rời YG Entertainment và đổi công ty quản lý thành THE BLACK LABEL, một công ty liên kết của YG Entertainment.

THE BLACK LABEL từng là công ty con của YG Entertainment, điều đó có nghĩa là YG Entertainment kiểm soát hơn 50% THE BLACK LABEL.

Tuy nhiên, kể từ tháng 11/2020, THE BLACK LABEL đã là công ty liên kết của YG Entertainment. Công ty liên kết có nghĩa là công ty mẹ (YG Entertainment) kiểm soát từ 20-50% công ty.

Đại diện YG Entertainment đã nói với KpopHerald rằng, họ không thể xác nhận tin tức, nhưng các thành viên BLACKPINK vẫn còn thời hạn trong hợp đồng của họ.

“Tôi không ở vị trí để xác nhận tin tức, nhưng hợp đồng của chúng tôi với các thành viên vẫn chưa kết thúc. Thật khó để khẳng định liệu họ có ký tiếp với THE BLACK LABEL hay không sau khi hợp đồng của họ kết thúc”, vị này nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.
Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.