Từ giữa mùa hè năm 2025, Mỹ đã tăng cường hỗ trợ Ukraine thực hiện các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, với mục tiêu làm suy yếu nền kinh tế Nga và thúc đẩy Tổng thống Vladimir Putin quay lại bàn đàm phán, theo tờ Financial Times (FT).
Mỹ cung cấp thông tin tình báo hỗ trợ Ukraine
Theo thông tin từ FT, Mỹ đã chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine để hỗ trợ xác định các mục tiêu chiến lược, bao gồm các nhà máy lọc dầu của Nga.
Các cuộc tấn công chủ yếu được thực hiện bằng drone của Ukraine, nhằm vào các cơ sở năng lượng quan trọng của Nga, gây gián đoạn nguồn cung dầu và giảm khả năng xuất khẩu nhiên liệu của Nga.
Một quan chức Mỹ cho biết, Ukraine tự chọn mục tiêu, sau đó Mỹ cung cấp thông tin về điểm yếu của các cơ sở này, theo FT.
Tác động đến nền kinh tế Nga
Các cuộc tấn công đã làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động lọc dầu của Nga, giảm công suất lọc dầu tinh chế lên đến 20%. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến nguồn cung trong nước mà còn làm giảm xuất khẩu dầu diesel của Nga, gây áp lực lên nền kinh tế Nga.
Ngoài ra, các cuộc tấn công cũng buộc Nga phải nhập khẩu nhiên liệu, làm tăng chi phí và ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Nga trên thị trường quốc tế, FT cho biết.
Phản ứng từ Nga và cộng đồng quốc tế
Nga đã lên tiếng chỉ trích việc Mỹ cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine, cho rằng đây là hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Nga và làm leo thang căng thẳng trong khu vực.
Trong khi đó, cộng đồng quốc tế chia rẽ về vấn đề này, một số quốc gia ủng hộ quyền tự vệ của Ukraine, trong khi các quốc gia khác lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột.
Việc Mỹ hỗ trợ Ukraine tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga đánh dấu một bước ngoặt trong chiến lược đối phó với Nga.
Mặc dù mục tiêu là làm suy yếu nền kinh tế Nga và thúc đẩy đàm phán, nhưng hành động này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về tác động lâu dài đối với quan hệ quốc tế và an ninh khu vực.