Foreign Affairs: Hợp tác quân sự Nga - Triều ngày càng khiến Trung Quốc lo ngại

GD&TĐ - Đối với Trung Quốc, Triều Tiên vẫn là mắt xích yếu trong nỗ lực bảo đảm an ninh biên giới trực tiếp của nước này.

Foreign Affairs: Hợp tác quân sự Nga - Triều ngày càng khiến Trung Quốc lo ngại

Theo ấn phẩm Foreign Affairs (FA), căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đang leo thang, làm dấy lên khả năng xảy ra xung đột có thể lan ra ngoài bán đảo Triều Tiên.

Tờ báo này cũng lưu ý việc tăng cường hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên đang khiến Trung Quốc lo ngại.

"Trung Quốc ngày càng lo ngại về vai trò của Triều Tiên trong việc tạo ra và làm trầm trọng thêm những rủi ro này, cũng như sự cần thiết phải điều chỉnh chiến lược của mình đối với Bình Nhưỡng để quản lý nguy cơ mà không làm leo thang căng thẳng hoặc gây bất ổn khu vực.

Bình Nhưỡng ngày càng trở nên khó đoán hơn khi chương trình hạt nhân của họ đang phát triển mạnh mẽ. Hàng thập kỷ trừng phạt, lên án và cô lập quốc tế không thể buộc Triều Tiên phải từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Ngược lại, chúng chỉ càng củng cố quyết tâm trong việc duy trì sức mạnh của mình", tờ FA nhận xét.

Tác giả cho rằng trong khi Triều Tiên vẫn phụ thuộc vào Trung Quốc về hỗ trợ kinh tế, thì việc Triều Tiên mở rộng hợp tác an ninh với Nga đã khiến họ ít phải gắn kết chặt vào Trung Quốc hơn trước.

Trung Quốc lo ngại trong trường hợp xảy ra khủng hoảng liên quan đến Triều Tiên, họ có thể bị gạt ra ngoài lề, đặc biệt khi tình huống xung đột leo thang vượt ngoài tầm kiểm soát.

Phát triển luận điểm này, bài báo lưu ý trong gần 8 thập kỷ, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Bình Nhưỡng được xây dựng dựa trên yếu tố lịch sử, tình hữu nghị mang tính biểu tượng và sự phối hợp không chính thức.

Chiến lược mới của Trung Quốc được thể hiện qua chuyến thăm Triều Tiên mới đây của Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm mục đích đưa Triều Tiên trở lại phạm vi ảnh hưởng của Trung Quốc và làm cho quan hệ song phương ổn định và dễ dự đoán hơn. Tuy nhiên, sự khó đoán của Triều Tiên đã khiến cách tiếp cận này trở nên không hiệu quả.

Trung Quốc vẫn là đối tác kinh tế không thể thiếu đối với Triều Tiên hiện nay khi chiếm hơn 70% tổng kim ngạch thương mại quốc tế, khoảng 60% thực phẩm và 75% hàng tiêu dùng.

Hàng năm, Trung Quốc cung cấp cho Triều Tiên khoảng 520 nghìn tấn dầu và từ 500 nghìn đến 800 nghìn tấn ngũ cốc cùng với phân bón (tất cả đều nằm trong trường hợp ngoại lệ được Liên Hợp Quốc phê duyệt).

Đây là một cơ chế cơ bản để đảm bảo sinh kế cho Triều Tiên và ổn định tình hình ở biên giới phía Đông Bắc Trung Quốc.

"Tuy nhiên, trong vài năm qua, Nga đã tăng cường mạnh mẽ hỗ trợ cho Triều Tiên. Sau khi ký kết Hiệp định Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai bên vào tháng 6/2024, Nga đã cung cấp cho Triều Tiên các đảm bảo an ninh và công nghệ quân sự.

Không chỉ có vậy, Nga còn hỗ trợ tài nguyên năng lượng, thị trường xuất khẩu lao động và giúp sức né tránh các lệnh trừng phạt. Đổi lại, Triều Tiên đã gửi đạn dược và binh lính tham gia cuộc chiến chống lại Ukraine", bài báo nêu rõ.

fbbea1d1c7-kim3.jpg
Triều Tiên đã tìm được một đối tác chiến lược mới thay vì phải gắn chặt vào Trung Quốc.

Theo ấn phẩm FA, rủi ro lớn nhất đối với Trung Quốc liên quan đến hợp tác chặt chẽ hơn giữa Triều Tiên và Nga, từ đó tạo ra cơ hội tuyệt vời cho Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đẩy nhanh quá trình hội nhập khối của họ.

Nếu Triều Tiên và Nga tiếp tục hợp tác chặt chẽ về vũ khí hạt nhân, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ lợi dụng mối đe dọa từ Triều Tiên để củng cố liên minh với Mỹ.

"Họ có thể thúc đẩy việc chia sẻ thông tin tình báo 3 bên chặt chẽ hơn, các cuộc tập trận chung và tích hợp vũ khí. Điều này cuối cùng sẽ dẫn đến việc hình thành một liên minh răn đe quân sự có hệ thống.

Khối quân sự này không chỉ nhằm vào Triều Tiên mà còn hướng đến Trung Quốc, gia tăng áp lực lên Trung Quốc trên nhiều mặt trận và làm trầm trọng căng thẳng xung quanh các điểm nóng như eo biển Đài Loan", tờ FA bình luận.

Tóm lại, tác giả nhấn mạnh: "Trung Quốc không thể tiếp tục dựa vào tình cảm lịch sử, tình bạn cá nhân giữa các nhà lãnh đạo và sự phối hợp ngoại giao tạm thời để duy trì ảnh hưởng của mình đối với một Triều Tiên ngày càng khó đoán, tự tin và quyết đoán.

Trung Quốc cần một cách tiếp cận ổn định hơn trong quan hệ với Triều Tiên, dựa trên sự hợp tác nhất quán và bình thường cho phép họ đặt ra điều kiện khả thi đối với viện trợ mà nước này cung cấp.

Nói cách khác, Trung Quốc cần một cách tiếp cận thể chế hóa, trong đó chú trọng hơn vào hợp tác chính thức và các kênh liên lạc" tờ FA kết luận.

Theo Foreign Affairs

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ