FIFA giáng đòn đau với bóng đá Malaysia

GD&TĐ - Ủy ban khiếu nại FIFA (FAC) giữ nguyên quyết định xử phạt Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch do sử dụng hồ sơ giả mạo.

Kết quả kháng cáo được FAC công bố lúc 21h ngày 3/11 (giờ Hà Nội), sau khi đã “tiến hành điều trần và phân tích kỹ lưỡng”.

“FAC bác bỏ mọi đơn kháng cáo của FAM, đồng thời giữ nguyên các mức kỷ luật do Ủy ban kỷ luật FIFA (FDC) ban hành ngày 26/9”, thông báo nêu rõ.

Theo đó, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 11,5 tỷ đồng). Cùng đó, 7 cầu thủ Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Jon Irazabal, Gabriel Palmero, Hector Hevel và Joao Figueireido phải nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ mỗi người và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.

malaysia.jpg
FIFA bác kháng cáo của Malaysia liên quan đến vụ nhập tịch trái phép 7 cầu thủ.

Vụ việc bắt nguồn từ nghi vấn gian lận giấy tờ của nhóm cầu thủ nhập tịch nói trên. Hồ sơ gửi cho FIFA, FAM trình các giấy khai sinh ghi ông hoặc bà của họ sinh tại Malaysia – yếu tố then chốt để được công nhận nhập tịch theo diện huyết thống.

Tuy nhiên, sau khi nhận được khiếu nại từ bên thứ ba và tiến hành điều tra, FDC đã tìm được giấy khai sinh gốc chứng minh họ không sinh tại Malaysia, mà ở Argentina, Hà Lan và Tây Ban Nha.

FDC kết luận FAM đã thiếu cẩn trọng trong khâu xác thực, thậm chí có dấu hiệu cố tình làm giả hoặc làm sai lệch giấy tờ nhằm giúp cầu thủ đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia.

FAM khẳng định đã xem xét nghiêm túc kết luận của FIFA và luôn phủ nhận mọi cáo buộc.

FAM lập luận tất cả giấy tờ liên quan đến cầu thủ đều được chuẩn bị, xác minh và quản lý theo đúng quy trình đã định, các cầu thủ cũng hành động thiện chí, tin tưởng vào quy trình xác minh và đăng ký do FAM thực hiện.

Để cứu vãn tình hình hiện tại, FAM có 10 ngày để gửi đơn lên FAC xin biên bản phúc thẩm chi tiết. Sau đó, họ có 21 ngày để gửi khiếu nại lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

Giới quan sát nhận định vụ việc này nhiều khả năng sẽ kéo dài do liên quan đến nhiều bên và yếu tố pháp lý phức tạp.

Trong thời gian chờ đợi, đội tuyển Malaysia vẫn được phép thi đấu tại vòng loại cuối Asian Cup 2027, nơi họ hiện dẫn đầu bảng với 12 điểm sau bốn trận.

Tuy nhiên, nếu Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xác định các cầu thủ nhập tịch đã thi đấu trái quy định trong các trận gặp Nepal và Việt Nam. Khi đó, đội tuyển Malaysia có thể bị xử thua 0-3 hoặc thậm chí bị loại khỏi giải.

Tổng thư ký AFC Windsor John Paul cho biết, các quy trình pháp lý liên quan đến vụ việc phải hoàn tất trước ngày 31/3/2026, tức thời điểm kết thúc vòng loại cuối, để đảm bảo công bằng và xác định chính thức các đội giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Binh sĩ Ba Lan trong một cuộc tập trận chung với NATO.

Khi quyền lực đã cạn kiệt

GD&TĐ - NATO ngày nay chỉ tạo ra ảo tưởng về sức mạnh, nhưng thực tế không còn khả năng đối đầu với Nga về cả số lượng lẫn chất lượng vũ khí.

Mỹ thử nghiệm vũ khí hạt nhân tại sa mạc Nevada năm 1951.

Thách thức với Mỹ

GD&TĐ - Theo War Zone, Mỹ sẽ không thể ngay lập tức nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân bởi sẽ cần rất nhiều chi phí và thời gian để có thể làm vậy.

Minh họa: Cafebiz

Café ngày mới: Truy lỗi chính mình

GD&TĐ - Thông thường, mỗi khi có việc bất ý xảy đến, ta có phản xạ vô cùng tự nhiên và mạnh mẽ: Phàn nàn và tìm cách đổ lỗi.