Facebook hứng chỉ trích khi bất ngờ chặn Australia chia sẻ tin tức

GD&TĐ - Mạng xã hội Facebook đã chặn tất cả các nội dung tin tức được chia sẻ từ Australia trong một sự leo thang bất ngờ và đầy kịch tính về tranh chấp với chính phủ trong việc trả tiền nội dung.

Facebook hứng chỉ trích khi bất ngờ chặn Australia chia sẻ tin tức

Động thái trên của Facebook ngay lập tức gặp phải những chỉ trích của các hãng truyền thông, chính trị gia và người ủng hộ nhân quyền. Nhiều người trong đó cho rằng thông tin chính thức về khí tượng và y tế cũng đã bị loại bỏ trong đại dịch Covid-19 và vào đỉnh điểm của mùa cháy rừng ở Australia.

“Facebook đã sai, những hành động của Facebook là không cần thiết, họ đã quá tay và sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của mình ở Australia” – Bộ trưởng Tài chính Australia Josh Frydenberg nói tại một cuộc họp báo.

Ông Frydenberg nói rằng Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg của Facebook đã không đưa ra lời cảnh báo về việc dừng cho phép chia sẻ tin tức khi họ nói chuyện vào cuối tuần qua về luật hiện hành sẽ buộc họ trả tiền nội dung cho các nhà xuất bản địa phương.

Động thái quyết liệt của Facebook thể hiện sự tách rời khỏi gã khổng lồ tìm kiếm Google thuộc sở hữu của Alphabet Inc sau khi họ cùng tham gia chiến dịch chống lại dự luật yêu cầu mạng xã hội trả tiền để chia sẻ tin tức. Cả 2 đều đe dọa hủy các dịch vụ ở Australia nhưng Google đã có thỏa thuận với một số hãng tin trong những ngày gần đây.

Tập đoàn tin tức News Corp của Rupert Murdoch là tổ chức mới nhất công bố một thỏa thuận trong đó họ sẽ nhận được “khoản thanh toán đáng kể” từ Google để đổi lại việc cung cấp nội dung cho tài khoản News Showcase của Google.

Google từ chối bình luận về quyết định trên của Facebook.

Luật pháp Australia sẽ yêu cầu Facebook và Google phải đạt được các thỏa thuận thương mại với các hãng tin tức có đường link hướng lưu lượng truy cập đến nền tảng của họ hoặc phải chịu một mức giá.

Trong một tuyên bố của mình, Facebook cho rằng dự luật, dự kiến được quốc hội thông qua trong vòng vài ngày, “về cơ bản hiểu sai” mối quan hệ giữa Facebook và các hãng tin, đồng thời nó phải đối mặt với lựa chọn là cố gắng tuân thủ hoặc cấm nội dung tin tức.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ