F0 tăng kỉ lục, Thái Nguyên thành lập thêm 2 bệnh viện điều trị Covid-19

GD&TĐ - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh với chiều hướng gia tăng số ca F0, ngày 28/11, UBND tỉnh Thái Nguyên đã quyết định thành lập Bệnh viện điều trị Covid-19 số 2 và số 3.

Trạm y tế lưu động phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Phú Bình, Thái Nguyên.
Trạm y tế lưu động phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Phú Bình, Thái Nguyên.

Bệnh viện điều trị Covid-19 số 2 có quy mô 300 giường được đặt tại Trung tâm Y tế Thị xã Phổ Yên; Bệnh viện điều trị Covid-19 số 3 có quy mô 500 giường đặt tại Bệnh viện Gang thép, phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên.

Hai bệnh viện này có chức năng thu dung, cách ly, theo dõi, điều trị người bệnh Covid-19 mức độ nhẹ không triệu chứng, mức độ vừa, mức độ vừa có bệnh nền và khám và điều trị cho người bệnh Covid-19 mức độ nhẹ không triệu chứng, mức độ vừa và mức vừa có bệnh nền trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Những ngày vừa qua, tình hình dịch Covid-19 tại Thái Nguyên diễn biến phức tạp, số ca nhiễm tăng nhanh.
Đáng chú ý, ngày 27/11 Thái Nguyên ghi nhận số ca nhiễm trong ngày cao kỉ lục tại địa phương với 55 trường hợp. Ngày 28/11, con số được ghi nhận là 57 ca nhiễm.

Trước đó, ngày 6/11, Thái Nguyên đã thành lập Bệnh viện điều trị Covid-19 số 1 tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Thái Nguyên, với quy mô 300 giường bệnh.

Hiện một số địa phương trong tỉnh như Phú Lương, Phú Bình cũng vừa thành lập và đưa vào hoạt động các trạm y tế lưu động để triển khai các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 tại cộng đồng, kết nối giữa chăm sóc, quản lý người nhiễm tại nhà với chăm sóc tại bệnh viện, phát hiện các trường hợp diễn biến nặng để chuyển tuyến kịp thời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường THCS Hạ Long (Đặc khu Vân Đồn) đang dần hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Quảng Ninh mở nhịp mới cho năm học mới

GD&TĐ - Năm học 2026-2027 đang đến gần. Từ những ngôi trường mới khang trang ở Tiên Yên, Bình Liêu đến hệ thống trường lớp được đầu tư đồng bộ tại Đặc khu Vân Đồn, TP Quảng Ninh đang hoàn tất những phần việc cuối cùng, sẵn sàng đón hơn 371.000 người học bước vào năm học mới với điều kiện tốt hơn, an toàn hơn và nhiều kỳ vọng mới.