F-35 nguy cơ thất sủng tại Anh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Nhà thầu BAE Systems của Anh vừa được đổ thêm tiền cho chương trình Tempest - dòng chiến đấu cơ được đánh giá tối tân hơn nhiều F-35.

Tiêm kích Tempest.
Tiêm kích Tempest.

Bộ Quốc phòng Anh (MoD) đã trao thêm 656 triệu bảng Anh cho hãng BAE Systems để đẩy nhanh tiến độ phát triển tiêm kích thế hệ 6 Tempest. Đây là lần thứ 2 kể từ cuối năm 2022, Anh có quyết định tương tự, nâng số tiền đầu tư cho Tempest lên tới gần 3 tỷ bảng.

Trang Aviationist cho biết, theo hợp đồng đã ký kết với BAE Systems, MoD sẽ tiếp tục đầu tư thêm ngân sách cho chương trình Tempest với từng giai đoạn khác nhau tùy theo tiến độ phát triển.

Cùng với việc bơm thêm tiền, chương trình máy bay Tempest sẽ được Anh đẩy nhanh hơn so với kế hoạch 5 năm. Tức là thay vì năm 2035 như ban đầu, máy bay thế hệ 6 này sẽ được đưa vào trang bị năm 2030.

Tham gia chương trình phát triển Tempest gồm có các nhà thầu BAE Systems, Rolls-Royce, Leonardo SpA và MBDA nhằm tạo ra thế hệ máy bay chiến đấu đi trước tiêm kích F-35 của Mỹ, Su-57 của Nga một thế hệ.

Chuyên gia Tim Robinson của Hiệp hội Hàng không Hoàng gia Anh tiết lộ, công nghệ quan trọng nhất của tiêm kích Tempest là tùy chọn lưỡng dụng, tiêm kích có thể bay với một phi công hoặc bay không người lái.

Đặc biệt, Tempest cũng có thể điều hành một nhóm máy bay không người lái và phối hợp tác chiến khiến phòng không đối phương không thể xác định được mục tiêu chính cần tiêu diệt.

Chưa dừng lại ở đó, Tempest còn có tính năng độc đáo là khả năng hợp tác thông tin. Đó là khả năng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cảm biến và thông tin đa chiều phối hợp tấn công hoặc phòng ngự.

Cùng với những tính năng tối tân của bản thân máy bay, đẳng cấp của Tempest còn thể hiện ở những vũ khí công nghệ cao nó mang theo bao gồm: vũ khí năng lượng định hướng, vũ khí siêu thanh, có thể hành trình với tốc độ 5 Mach hoặc nhanh hơn, tùy thuộc vào hình thái chiến thuật không đối không hoặc không đối đất.

Theo nhận định của giới chuyên gia, việc Anh quyết phát triển Tempest xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có trang bị thực tế trong nước và cạnh tranh trực tiếp với máy bay thế hệ 5 của Mỹ và Nga trên thị trường quốc tế.

Một nước Anh độc lập khỏi EU sẽ cần các thiết bị quân sự hàng đầu thế giới như Tempest để duy trì tính cạnh tranh cao trong một thị trường máy bay chiến đấu sẽ rất khốc liệt năm 2030 - thời điểm dòng chiến đấu cơ này chính thức được rao bán.

Tờ Aviationist cho rằng, dấu hiệu cho thấy F-35 giảm ảnh hưởng tại Anh đã khá rõ khi quy mô dự kiến ​​của phi đội máy bay thế hệ 5 này có thể bị cắt giảm 90 chiếc - tương đương 65% (Anh sẽ chỉ mua 48 chiếc thay vì 138 chiếc).

Trong khi báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh cuối năm 2020 dự báo số lượng có thể bị cắt giảm tới 50%. Quyết định này được giới quân sự nhận định rất có thể liên quan đến chương trình chiến đấu cơ Tempest.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ