F-35 Mỹ tấn công mặt đất xa 1.600km

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Với việc sở hữu tên lửa hành trình tàng hình tầm xa JSM, phi đội F-35 của Mỹ có thể đánh trúng mục tiêu mặt đất cách 1.600km.

Tiêm kích tàng hình F-35.
Tiêm kích tàng hình F-35.

Theo Defense News, Quốc hội Mỹ vừa chấp thuận đề xuất của Bộ Quốc phòng nước này khoản ngân sách lên tới hơn 8 tỷ USD để mua sắm loạt vũ khí mới, trong đó có Tên lửa Tiến công Liên quân (JSM) do tập đoàn Kongsberg của Na Uy.

"JSM là tên lửa đa nhiệm, vừa có thể diệt hạm vừa đủ sức tấn công nhiều mục tiêu mặt đất nằm sâu trong lãnh thổ đối phương. Nó đánh dấu F-35 sở hữu tên lửa hành trình tấn công mặt đất, mang lại khả năng tung đòn phủ đầu đầy uy lực cho Mỹ", báo Mỹ cho biết.

Mặc dù vậy, nguồn tin này không tiết lộ số lượng JSM được Mỹ mua về cũng như thời điểm được tiếp nhận.

JSM do Kongsberg phát triển từ nền tảng tên lửa chống hạm NSM với sự hỗ trợ từ tập đoàn Raytheon của Mỹ. Tên lửa có tầm bắn tối đa 560km, khoảng cách này giảm xuống một nửa nếu bay ở độ cao nhỏ để tránh lưới phòng không đối phương.

Mỗi quả JSM được lắp đầu đạn nổ văng mảnh nặng 230kg, trang bị hệ thống dẫn đường kết hợp giữa định vị toàn cầu (GPS), quán tính và chụp ảnh địa hình, giúp tên lửa đánh trúng mục tiêu trong môi trường GPS bị gây nhiễu nghiêm trọng.

Đầu dò ảnh nhiệt (IIR) giúp tăng đáng kể độ chính xác trong pha cuối khi quả đạn lao tới mục tiêu. Tên lửa được trang bị đường truyền dữ liệu hai chiều để duy trì kết nối với tiêm kích F-35, cho phép phi công cập nhật dữ liệu tác chiến, hủy nhiệm vụ hoặc thay đổi mục tiêu giữa hành trình.

JSM có khả năng cơ động cao với tốc độ cận âm, đủ sức bay bám địa hình để tránh bị phát hiện. Tên lửa có kích thước và diện tích phản xạ radar nhỏ, được thiết kế để nằm gọn trong thân chiến đấu cơ F-35 hoặc treo dưới cánh nhiều tiêm kích chiến thuật khác.

"Mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga và một số đối thủ thúc đẩy Mỹ tính đến giải pháp tấn công trực tiếp lãnh thổ đối phương và đối phó với hệ thống phòng không tầm xa.

Sự kết hợp giữa phạm vi hoạt động của F-35 và tầm bắn của JSM sẽ cho phép Mỹ bí mật tấn công mục tiêu trong bán kính tới 1.600km.

Đối phó với cặp vũ khí tàng hình của Mỹ là thách thức lớn với bất kỳ hệ thống phòng thủ nào trên thế giới, dù đó là S-400 hay vũ khí tối tân hơn nữa", chuyên gia quân sự Tyler Rogoway nói.

Vị chuyên gia này cho biết thêm rằng, dù mục đích mua JSM của Mỹ là để trang bị cho tiêm kích tàng hình nhưng vũ khí này vẫn có thể tích hợp lên máy như F-15EX hoặc F/A-18 nhằm tăng cường hiệu quả chiến đấu cho những chiến đấu cơ thế hệ 4 này.

"Việc mua tên lửa JSM cũng cho thấy Mỹ theo đuổi dự án vũ khí tiến công tầm xa cho F-35 bởi trước đó, tên lửa hành trình phóng từ máy bay AGM-158B JASSM-ER cũng đã được quyết định trang bị cho tiêm kích tàng hình này", chuyên gia Tyler Rogoway cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...