EVN phát động Tuần lễ hồng lần thứ IV

GD&TĐ - Ngày 25/12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phát động chương trình hiến máu tình nguyện Tuần lễ hồng EVN lần thứ IV với thông điệp “Vạn trái tim - Một tấm lòng” tới toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động trong toàn tập đoàn.

Cán bộ nhân viên EVN tham gia hiến máu tại Tuần lễ hồng EVN lần thứ IV
Cán bộ nhân viên EVN tham gia hiến máu tại Tuần lễ hồng EVN lần thứ IV

Đây là lần thứ tư EVN phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (NIHBT) tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với sự tham gia của hàng vạn CBNV và người lao động trong tập đoàn. Theo ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc EVN, Chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ IV diễn ra từ ngày 24 - 31/12/2018 là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực hướng về cộng đồng xã hội, góp phần phục vụ cấp cứu và dự phòng, đặc biệt là bệnh nhi khi cuối năm là thời gian đang khan hiếm máu.

Qua các chương trình Tuần lễ hồng EVN lần I, lần II và lần III (từ năm 2015 - 2017) tinh thần hiến máu cứu người đã được CBCNV ngành Điện hưởng ứng mạnh mẽ với kết quả năm sau cao hơn năm trước, tương ứng với 4.586 đơn vị máu, năm 2015 và 8.266 đơn vị máu, năm 2016, 10.125 đơn vị máu vào năm 2017 cho “ngân hàng” máu trên toàn quốc.

Trước đó, ngày 2/12/2018, EVN đã phối hợp với Viện huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức Sân chơi trẻ thơ - Thắp sáng tương lai cho các em nhỏ đang điều trị ung thư máu tại Khoa Nhi của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Theo Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, trung bình mỗi ngày cần khoảng 1.500 đơn vị máu để đảm bảo cung cấp đủ cho nhu cầu cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện ở 26 tỉnh, thành phía Bắc, riêng nhóm máu O phải cần tối thiểu gần 700 đơn vị máu mỗi ngày.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vì sao Nga đang chiếm ưu thế ở Ukraine?

Vì sao Nga đang chiếm ưu thế ở Ukraine?

GD&TĐ - Những thành công mà quân đội Nga giành được là nhờ ba yếu tố, xuất phát từ cả những điểm mạnh của Nga và những yếu tố liên quan đến hạn chế của Ukraine.
Minh họa/INT

Nghĩa cử đẹp

GD&TĐ - Từ một nghĩa cử tự phát, đến nay, việc vận chuyển nước sinh hoạt miễn phí cho người dân vùng hạn mặn đã thành phong trào ở các tỉnh phía Nam.