Eurowindow trao thưởng đồ án đạt giải Kiến trúc xanh sinh viên 2022

0:00 / 0:00
0:00

Khích lệ kiến trúc sư trẻ phát triển công trình xanh bền vững tại Việt Nam, Eurowindow trao thưởng cho đồ án xuất sắc đạt giải “Kiến trúc xanh sinh viên 2022”.

Eurowindow trao thưởng đồ án đạt giải Kiến trúc xanh sinh viên 2022

Giải thưởng Kiến trúc xanh sinh viên là giải thưởng uy tín được tổ chức thường niên trong khuôn khổ sự kiện Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam kể từ năm 2017. Đối tượng tham gia cuộc thi là các bạn sinh viên năm cuối của các trường đại học có khoa Kiến trúc, Quy hoạch trên cả nước.

Trong những năm qua, giải thưởng đã góp phần tạo động lực cho các kiến trúc sư tương lai - những người tiên phong trong công cuộc đưa công trình xanh – kiến trúc xanh vào thực tế, thể hiện được ý tưởng, sự sáng tạo. Sau giải thưởng đã có thêm rất nhiều bạn sinh viên trẻ nhận thức được sự quan trọng của việc áp dụng "xanh hoá" tới ngành Xây dựng cũng như tới cuộc sống của con người.

Năm 2022, các đồ án tham gia giải thưởng Kiến trúc xanh sinh viên được đánh giá dựa trên 5 tiêu chí: Sáng tạo; Địa điểm bền vững và Tính chống chịu; Thiết kế thụ động; Công nghệ xanh và Chất lượng môi trường trong nhà; Sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả.

Với sự đa dạng trong ý tưởng thiết kế (các công trình văn hóa cộng đồng, trung tâm di tích lịch sử, các resort cao cấp, viện bảo tàng, trung tâm chăm sóc sức khỏe, trung tâm bảo vệ nuôi dưỡng trẻ em, công viên tái chế…), giải thưởng năm nay quy tụ gần 100 đồ án đến từ 15 trường đại học có khoa Kiến trúc – Quy hoạch trên cả nước.

Nổi bật trong số đó, đồ án “Trung tâm trưng bày dấu tích tự nhiên sau ảnh hưởng mực nước biển dâng mũi Cà Mau” của tác giả Trần Khánh Duy (Sinh viên lớp 17K6, khoa Kiến trúc, trường ĐH Kiến trúc Hà Nội) đã xuất sắc giành giải Nhất, đồ án “Không gian giao lưu văn hóa nghệ thuật đờn ca tài tử vùng Tây Nam Bộ” của tác giả Phạm Hòa Khánh (SV khoa Kiến trúc, ĐH Thủ Dầu Một) được trao giải thưởng chuyên đề…

Trao thưởng hai phần quà với tổng trị giá 20 triệu đồng tới hai tác giả trẻ đạt giải “Kiến trúc xanh sinh viên 2022”, đại diện lãnh đạo Công ty CP Eurowindow cho biết, với vai trò là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực Sản xuất, kinh doanh Vật liệu xây dựng & nội thất, hơn 20 năm qua, đơn vị đã và đang tích cực đồng hành cùng các kiến trúc sư, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu.. đưa các giải pháp vật liệu xây dựng tiên tiến ứng dụng vào các công trình, nâng cao tính an toàn cho người sử dụng, góp phần tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng trong suốt quá trình sử dụng.

Ông Đỗ Minh Thanh (trái) - Phó TGĐ Eurowindow và TS.KTS Vương Hải Long - Trưởng khoa kiến trúc, trường ĐH Kiến trúc Hà Nội trao thưởng cho sinh viên Trần Khánh Duy có đồ án đạt giải thưởng "Kiến trúc xanh sinh viên 2022".

Ông Đỗ Minh Thanh (trái) - Phó TGĐ Eurowindow và TS.KTS Vương Hải Long - Trưởng khoa kiến trúc, trường ĐH Kiến trúc Hà Nội trao thưởng cho sinh viên Trần Khánh Duy có đồ án đạt giải thưởng "Kiến trúc xanh sinh viên 2022".

“Trao thưởng cho các đồ án tiêu biểu đạt giải “Kiến trúc xanh sinh viên 2022”, Eurowindow mong muốn “truyền lửa”, động viên các kiến trúc sư trẻ tiếp tục vững tin theo đuổi đam mê. Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, các bạn không chỉ được hướng dẫn, chỉ bảo tận tình bởi thầy cô, mà còn có sự đồng hành, sát cánh của các doanh nghiệp – một trong những chủ thể đang tích cực thúc đẩy phát triển công trình xanh tại Việt Nam. Hy vọng các kiến trúc sư trẻ tài năng sẽ không ngừng sáng tạo, cho ra mắt những đồ án thiết kế kiến trúc chất lượng, có thể ứng dụng vào thực tế và trở thành những công trình ý nghĩa với cộng đồng” – ông Đỗ Minh Thanh, PTGĐ Công ty CP Eurowindow nhấn mạnh.

Tại khu vực phía Nam, ngày 28/10 vừa qua, ông Trần Anh Tuấn - PGĐ Chi nhánh miền Nam, Công ty CP Eurowindow cũng đã trao thưởng đồ án đạt giải “Kiến trúc xanh sinh viên 2022” cho kiến trúc sư trẻ Phạm Hồ Khánh - Sinh viên khóa D22, khoa Kiến trúc, ĐH Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Gửi lời cảm ơn tới Công ty CP Eurowindow, các tác giả trẻ bày tỏ sự quyết tâm phấn đấu, nỗ lực trau dồi và học hỏi để trở thành những kiến trúc sư giỏi trong tương lai.

Đại diện lãnh đạo Eurowindow trao thưởng cho kiến trúc sư trẻ Phạm Hồ Khánh - một trong những tác giả có đồ án đạt giải chuyên đề năm 2022.

Đại diện lãnh đạo Eurowindow trao thưởng cho kiến trúc sư trẻ Phạm Hồ Khánh - một trong những tác giả có đồ án đạt giải chuyên đề năm 2022.

Đại diện các nhà trường chia sẻ mong muốn được tiếp tục đồng hành cùng Eurowindow nhiều hơn nữa trong các sự kiện chuyên môn về kiến trúc xanh – công trình xanh.

“Đối với các kiến trúc sư tương lai, việc được lĩnh hội những kiến thức mới liên quan tới ngành xây dựng, cập nhật xu hướng vật liệu xanh là yếu tố quan trọng để tạo nên những bản vẽ công trình xanh có tính thiết thực cao. Do vậy, giảng viên, sinh viên khoa kiến trúc mong rằng sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác, giao lưu giữa nhà trường và doanh nghiệp. Sự gắn kết giữa các chủ thể như doanh nghiệp sản xuất VLXD và tổ chức giáo dục sẽ là chất “xúc tác” hiệu quả cho hành trình hiện thực hóa phát triển công trình xanh tại Việt Nam” - TS. KTS Vương Hải Long - Trưởng khoa Kiến trúc, trường ĐH Kiến trúc Hà Nội cho hay.

Đồng hành cùng Chính phủ trong việc thúc đẩy phát triển công trình xanh, kiến trúc xanh tại Việt Nam, thời gian qua, Eurowindow cũng tích cực phối hợp cùng các Vụ, Viện của Bộ Xây dựng tổ chức các hội thảo, tọa đàm nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của các chủ đầu tư, kiến trúc sư, nhà thầu.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.
Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.