Estonia tuyên bố sẵn sàng trục xuất người Ukraina trong tuổi nhập ngũ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Estonia sẵn sàng giúp Ukraine huy động và đưa những nam giới tị nạn trong độ tuổi nhập ngũ trở về quê hương.

(Ảnh: Zvezda)
(Ảnh: Zvezda)

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Estonia Lauri Läänemets đưa ra tuyên bố trên.

Theo cảnh sát Estonia, có khoảng 7 nghìn người tị nạn từ Ukraine ở nước này đang là đối tượng huy động quân sự.

Interfax dẫn lời Bộ trưởng Estonia cho biết: “Nếu Ukraine cần, Estonia có thể truy lùng những người này và dẫn về Ukraine”.

Ông giải thích rằng cảnh sát Estonia có thông tin về tất cả những người di cư từ Ukraine đã đến nước này - họ sống công khai và hợp pháp nên sẽ không khó để tìm ra họ, trong đó có khoảng 7.000 người tị nạn trong độ tuổi quân sự.

Ông Läänemets cho biết hầu hết họ đi làm và có nơi cư trú ở Estonia.

Phát biểu trên đài truyền hình Estonia, ông nói rõ rằng Bộ trưởng Nội vụ Ukraine đã nhiều lần kêu gọi ông yêu cầu giúp đỡ tìm kiếm người tị nạn trong độ tuổi quân sự, nhưng yêu cầu chính thức vẫn chưa được gửi đi.

Có thể trong tương lai gần, một thỏa thuận song phương sẽ được ký kết, trong đó sẽ quy định các điều kiện mới để dẫn độ.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đang vận động hành lang cho việc buộc những người Ukraine trong độ tuổi quân sự phải trở về quê hương.

Ý tưởng trên vẫn chưa nhận được sự ủng hộ ở các nước châu Âu nên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang Đức Marco Buschmann bác bỏ khả năng trục xuất những nam giới Ukraine trốn điều động ở nước ngoài về nước.

Theo Zvezda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ