Em bé có hai mặt, hai não

GD&TĐ - Gilang Andika 2 tháng tuổi ở Batam (Indonesia) sinh ra với hai mặt, hai não nhưng chỉ có một cơ thể và một hộp sọ. 

Em bé có hai mặt, hai não

Theo Newsflare, đây là trường hợp song sinh dính liền hai mặt (diprosopus) cực kỳ hiếm gặp với tỷ lệ một trên 2,5 triệu. Kể lại với báo chí, mẹ Andika là Ernilasari cho biết cô không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào lúc mang bầu. Sau ba lần siêu âm, các bác sĩ tại Bệnh viện Chamata Sahidiya Panbil nơi khám cho Ernilasari cũng chẳng phát hiện vấn đề gì. 

Bé Andika hai tháng tuổi sinh ra có hai mặt, hai não. Ảnh: NF.

Bé Andika hai tháng tuổi sinh ra có hai mặt, hai não.

Ngoài cơ thể dị dạng, bé Andika còn bị não úng thủy. Tình trạng này dẫn đến hàng loạt các vấn đề về thị giác, thần kinh, nói chuyện, phối hợp, chú ý và động kinh. 

Đội ngũ y tế nhận định Andika không thể sống lâu với tình trạng hiện tại. Muốn kéo dài tuổi thọ, em nhỏ cần được phẫu thuật loại bỏ một bên mặt, một bộ não cùng một phần hộp sọ. Tuy nhiên, rủi ro khi mổ quá lớn khiến các bác sĩ Bệnh viện Chamata Sahidiya Panbil không dám thực hiện.

Theo Gizmodo, trước Andika, y văn thế giới chỉ ghi nhận 35 ca song sinh dính liền hai mặt. Trường hợp mới nhất xảy ra ở Sydney (Australia) năm 2014 chỉ sống sót 19 ngày. 

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại điểm thi THPT Quế Võ 1. Ảnh: TL

Đổi mới để nâng cao chất lượng tuyển sinh lớp 10

GD&TĐ - Để nâng cao chất lượng giáo dục và đảm bảo công bằng, từ năm học 2026 - 2027, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tất cả học sinh muốn học THPT đều phải tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10, đồng thời áp dụng nhiều điểm mới trong cách tính điểm và đăng ký nguyện vọng.

Cần giải quyết quyền lợi hợp lý cho người dân

Cần giải quyết quyền lợi hợp lý cho người dân

GD&TĐ - Theo ông Vũ Quốc Đông, quá trình thu hồi đất thực hiện dự án Khu nghiên cứu sinh thái và sản xuất thực nghiệm của Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga tồn tại nhiều vướng mắc, ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ dân.