Elon Musk mất vị trí người giàu nhất hành tinh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Elon Musk không còn là người giàu nhất thế giới, theo báo cáo của Tạp chí Forbes hôm 7/12.

Doanh nhân, tỷ phú Mỹ Elon Musk
Doanh nhân, tỷ phú Mỹ Elon Musk

Forbes đã trích dẫn sự sụt giảm mạnh về giá trị cổ phần của tỷ phú Mỹ Elon Musk trong công ty ô tô điện Tesla và khoản đặt cược 44 tỷ USD vào nền tảng truyền thông xã hội Twitter.

Theo Forbes, Musk đã giữ vị trí hàng đầu trong danh sách những người giàu nhất hành tinh của Forbes kể từ tháng 9/2021. Tuy nhiên, vị trí này đã bị chiếm bởi Bernard Arnault, Giám đốc điều hành của công ty mẹ của thương hiệu xa xỉ Louis Vuitton, LVMH. Musk hiện có tài sản ròng trị giá 185,3 tỷ USD trong khi tài sản cá nhân của Arnault là 185,4 tỷ USD, theo Forbes.

Trở lại năm 2021, Musk đã giành lấy danh hiệu người giàu nhất thế giới từ người sáng lập Amazon Jeff Bezos.

Giá trị tài sản ròng của Musk đã giảm xuống dưới 200 tỷ USD vào tháng trước sau khi các nhà đầu tư bắt đầu bán phá giá cổ phiếu Tesla do lo ngại liệu ông có thể tập trung vào vai trò CEO của công ty kể từ khi mua lại Twitter hay không.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.