ELG 2025: Chuyển đổi số và phát triển bền vững trong thế giới biến động

GD&TĐ - ELG 2025 hướng đến các thảo luận học thuật và thực tiễn về khả năng thích ứng, phát triển bền vững và chuyển đổi số trong bối cảnh hiện nay.

Giáo sư Pamela Jagger, Đại học Michigan với bài trình bày tại ELG 2025. Ảnh: UEH
Giáo sư Pamela Jagger, Đại học Michigan với bài trình bày tại ELG 2025. Ảnh: UEH

Ngày 1/8, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước (CELG) thuộc Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) tổ chức khai mạc Hội thảo quốc tế về Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước năm 2025 (ELG 2025).

ELG 2025 với chủ đề "Khả năng chống chịu, Phát triển bền vững và Chuyển đổi số trong thế giới biến động: Góc nhìn từ Đông Nam Á" (Resilience, Sustainability & Digital Transformation in a Changing World: Perspectives from Southeast Asia)

carlos.jpg
Giáo sư Carlos Chávez, Đại học Talca (Chile) tại phiên toàn thể. Ảnh: UEH
chuyen-gia.jpg
Chuyên gia trao đổi với Giáo sư Pamela Jagger tại phiên thảo luận toàn thể.

Hội thảo thường niên này quy tụ các nhà nghiên cứu, học giả, chuyên gia và nhà hoạch định chính sách trong và ngoài nước, tạo diễn đàn sôi nổi để chia sẻ ý tưởng, kết quả nghiên cứu và sáng kiến liên ngành nhằm giải quyết những thách thức toàn cầu.

ELG 2025 tập trung vào khả năng thích ứng, phát triển bền vững và chuyển đổi số, trong bối cảnh Đông Nam Á đối mặt với những biến động về môi trường, kinh tế và công nghệ.

Các thảo luận xoay quanh giải pháp công nghệ và chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế sau khủng hoảng, quản trị và luật pháp thích ứng với chuyển đổi số, tài chính công, kinh tế học hành vi, năng lực thể chế, cùng vai trò của văn hóa và nghệ thuật trong xây dựng một xã hội bao trùm.

Điểm nhấn của hội thảo là sự góp mặt của 3 diễn giả nổi bật: GS. Pamela Jagger từ Đại học Michigan (Mỹ), chia sẻ về xây dựng dữ liệu và năng lực địa phương để ứng phó với cú sốc khí hậu; GS. Carlos Chávez từ Đại học Talca (Chile) trình bày về quản lý tài nguyên chung dựa trên bằng chứng thực nghiệm; GS. Jeannie Marie Paterson từ Đại học Melbourne (Úc) nhấn mạnh vai trò của pháp luật trong thúc đẩy minh bạch và trách nhiệm để xây dựng niềm tin trong kỷ nguyên số.

ELG 2025 thu hút 190 bài viết từ các tác giả quốc tế, trong đó 130 bài được chọn trình bày trong 32 phiên thảo luận song song vào ngày 1/8 và 2/8, mở ra cơ hội chia sẻ kiến thức, thiết lập mạng lưới hợp tác quốc tế và nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong phát triển bền vững.

su-dinh-thanh.jpg
GS.TS Sử Đình Thành, Giám đốc UEH phát biểu tại lễ khai mạc ELG 2025. Ảnh: UEH

GS.TS Sử Đình Thành, Giám đốc UEH, nhấn mạnh ý nghĩa của hội thảo trong bối cảnh thế giới thay đổi nhanh chóng.

"Chúng ta đang sống trong một thế giới thay đổi nhanh hơn bao giờ hết, phải đối mặt với nhiều thách thức, từ biến đổi khí hậu đến quá trình chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng. Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến Đông Nam Á mà còn tác động đến toàn thế giới", ông Thành nói.

Giám đốc UEH khẳng định, tri thức và hợp tác là chìa khóa để giải quyết các thách thức từ biến đổi khí hậu đến chuyển đổi số.

ELG 2025 tiếp nối thành công của các hội thảo trước đó mà nhà trường khởi xướng, hướng tới ứng phó đồng thời với chuyển đổi kép (biến đổi khí hậu và chuyển đổi số).

bbo03363.jpg
32 phiên thảo luận song song diễn ra trong 2 ngày 1/8 và 2/8. Ảnh: UEH
workshop.jpg
Một hội thảo chuyên đề (workshop) trong khuôn khổ ELG 2025. Ảnh: UEH

Là một diễn đàn học thuật quốc tế uy tín, ELG 2025 không chỉ thúc đẩy nghiên cứu liên ngành mà còn đề xuất các chính sách thực tiễn, góp phần xây dựng một Đông Nam Á năng động và bền vững trước những biến động toàn cầu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thứ trưởng Lê Minh Ngân chủ trì 'Hội nghị tập huấn toàn quốc về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đất đai'

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức 'Hội nghị tập huấn toàn quốc về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đất đai'

Ngày 01/8/2025, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức "Hội nghị tập huấn toàn quốc về phân cấp, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai" trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.