Đường ống dẫn khí amoniac bị nổ tung ở Kharkov

GD&TĐ - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga sẽ nỗ lực điều tra vụ nổ đường ống dẫn khí amoniac Togliatti-Odessa.

(Ảnh: IZ)
(Ảnh: IZ)

Bà Zakharova cho rằng quốc gia duy nhất chưa bao giờ quan tâm đến việc hồi sinh đường ống chắc chắn là Ukraine chính quyền Kiev. Sẽ mất từ 1-3 tháng để khôi phục đường ống dẫn khí trên.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng một nhóm quân Ukraine đã cho nổ tung một đường ống dẫn khí amoniac gần làng Masyutivka ở vùng Kharkov vào khoảng 21:00 ngày 5/6.

Hậu quả của vụ việc trên khiến dân thường bị thương. Họ đã nhận được hỗ trợ y tế. Không có quân nhân Nga nào bị thương.

Ngày 6/6, lãnh đạo Oleh Syniehubov của Cục quản lý quân sự khu vực Kharkiv cho biết một số vụ nổ đã vang lên gần một đường ống dẫn khí amoniac ở quận Kupyansk. Sau đó, ông nêu thiệt hại và việc giảm áp suất của đường ống dẫn amoniac gần Kupyansk. Một trụ sở đã được thành lập để khắc phục hậu quả của vụ việc này.

Ngày 18/5, Bộ Ngoại giao Nga thông báo về việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc cho đến ngày 17/7 mà không có bất kỳ thay đổi nào. Là một phần của việc thực hiện Bản ghi nhớ Nga - LHQ, 5 nhiệm vụ mang tính hệ thống cần được giải quyết, bao gồm cả việc hồi sinh đường ống dẫn khí amoniac Togliatti-Odessa.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.