Dụng Quang Nho: “Báu vật” mới của bầu Đức

Dụng Quang Nho: “Báu vật” mới của bầu Đức

Tố chất thủ lĩnh

U22 Việt Nam khởi động chiến chiến dịch SEA Games 31 bằng đợt tập trung ngắn ngày đầu tháng 7 vừa qua. Đáng chú ý, trong buổi họp chiến thuận đầu tiên, hậu vệ Dụng Quang Nho của HAGL đã được BHL và đồng đội tín nhiệm để trở thành thủ quân của đội bóng. Trong trận đấu tập nội bộ, Quang Nho ban đầu được bố trí ở vị trí hậu vệ phải, sau đó được đẩy lên đá tiền vệ. Dù chơi ở vị trí nào, cầu thủ thuộc biên chế HAGL vẫn hoàn thành tốt với lối chơi năng nổ.

Quang Nho sinh ra và lớn lên ở Phan Thiết, Bình Thuận. Tài năng của cầu thủ sinh năm 2000 được phát hiện từ khá sớm và được các tuyển trạch viên đánh giá rất cao. Năm 2019, mới 19 tuổi, anh đã khoác áo đội tuyển U22 quốc gia tham dự giải vô địch Đông Nam Á. Đến trận bán kết, trước một U22 Indonesia giàu thể lực và sức mạnh, HLV Nguyễn Quốc Tuấn quyết định đưa Quang Nho vào danh sách đá chính, bên hành lang phải của đội nhà đồng thời đẩy Lê Văn Xuân - sự lựa chọn số 1 ở vị trí này lên đá tiền vệ.

Lối chơi tự tin, mạnh dạn cầm bóng đột phá của Quang Nho đã khiến các cầu thủ Indonesia gặp nhiều khó khăn. U22 Việt Nam đã thất bại trong 90 phút nhưng một số cá nhân, trong đó nổi bật là Quang Nho vẫn thể hiện được tiềm năng của mình và điều đó giúp anh mở cánh cửa lên tuyển U23 quốc gia. Đáng tiếc, chấn thương đã khiến cho cầu thủ trẻ của HAGL lỡ chuyến tàu đến Philippines, nơi HLV Park Hang Seo và các học trò giành tấm HCV lịch sử.

Quang Nho sau đó được triệu tập vào danh sách U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020. Nhưng cầu thủ trẻ của HAGL không thể chen chân vào danh sách chính thức đến Thái Lan. Tuy nhiên, với một cầu thủ mới 19 tuổi, được lên đội tuyển U23 Việt Nam chính là sự ghi nhận tài năng của Quang Nho, đồng thời anh hứa hẹn sẽ trở thành nhân tố chính của HLV Park Hang Seo trong chiến dịch bảo vệ tấm HCV tại SEA Games 31.

Quyết đoán, có tố chất thủ lĩnh nên khi được đưa lên đội một HAGL, cuối mùa giải V-League 2019, Quang Nho đã chơi cực hay trong vai trò hậu vệ phải. Màn trình diễn xuất sắc của cầu thủ quê Bình Thuận buộc HLV Lee Tae-hoon phải đưa cầu thủ dày dạn kinh nghiệm Văn Thanh từ cầu thủ đá biên vào tiền vệ trụ, trong khi những đàn anh như Văn Sơn, A Hoàng không thể cạnh tranh nổi vị trí với đàn em trẻ tuổi Quang Nho.

Thử thách mới

Dụng Quang Nho: “Báu vật” mới của bầu Đức ảnh 1
Quang Nho khoác áo U22 Việt Nam tham dự giải vô địch U22 Đông Nam Á 2019.

Sở hữu một thể hình có phần khiêm tốn, cao 1m71, nặng 65kg, nhưng Quang Nho có khả năng tranh chấp tốt và kỹ thuật cá nhân khéo léo. Tốc độ và tư duy chiến thuật rất tốt của anh đã mang đến cho HAGL mũi tấn công nguy hiểm bên hành lang phải. Theo nhiều chuyên gia, anh có phong cách thi đấu rất giống Trọng Hoàng, chơi nhiệt huyết, giàu thể lực. Ngoài khả năng tranh chấp tốt, Quang Nho còn được đánh giá kỹ thuật tốt hơn cầu thủ đàn anh đang khoác áo Viettel, có khả năng tạo ra sự đột biến trong lối chơi.

Nhưng cầu thủ trẻ quê Bình Thuận không chỉ đóng đinh ở vị trí hậu vệ cánh phải. Trong cuộc đối đầu với Hải Phòng tại Lạch Tray, trận đấu thuộc vòng 7 V-League 2020, anh được HLV Lee Tae Hoon thử nghiệm ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Cầu thủ sinh năm 2000 cùng với Tuấn Anh tạo nên tuyến giữa chắc chắn cho đội bóng phố Núi, kiểm soát rất tốt thế trận trước đội chủ nhà trong cơn khát chiến thắng. Dù chỉ có được trận hòa 0 - 0, song Quang Nho một lần nữa trở thành phát hiện mới của đội bóng phố Núi bởi sự mạnh mẽ trong vai trò tiền vệ đánh chặn.

Lối chơi đầy máu lửa đã giúp anh trở thành máy quét khó chịu đối với hàng tiền vệ sở hữu ngoại binh của Hải Phòng. Đặc biệt, trong vai trò mới, Quang Nho tiếp tục thi đấu ổn định, chững chạc giúp HAGL đánh bại Hà Tĩnh 1 - 0 hòa 1 - 1 với đội chủ sân Gò Đậu. Đây là trận thứ 3 liên tiếp Quang Nho đá chính cho HAGL ở V-League 2020 trong vai trò tiền vệ trụ. Quang Nho cho biết: "HAGL đang hướng tới phong cách thi đấu chắc chắn hơn. Tôi không suy nghĩ nhiều, chỉ tập trung trau dồi những kiến thức cần thiết cho một cầu thủ trẻ để có cơ hội được ra sân".

Không hào hoa cũng như có thể không mang đến hiệu ứng truyền thông mạnh như Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh, song Quang Nho đang sở hữu những tố chất có thể giúp HAGL giải quyết triệt để hạn chế trong lối chơi đã được nhận diện. Đặc biệt, cầu thủ quê Bình Thuận đang thi đấu cực kỳ chắc chắn bên hành lang cánh phải. Trong tương lai không xa, với những gì đã thể hiện, Quang Nho sẽ là một trong những hậu vệ cánh hàng đầu của U23 Việt Nam cũng như đội tuyển quốc gia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ