Dùng dây lưng đánh chết người, ngồi tù 12 năm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bị nhổ nước bọt vào người, Trần Công Hà (58 tuổi) dùng thắt lưng đánh vào đầu và chân của B.Đ.V. khiến người này tử vong sau đó.

Bị cáo Trần Công Hà tại phiên xét xử sơ thẩm.
Bị cáo Trần Công Hà tại phiên xét xử sơ thẩm.

Ngày 19/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Trần Công Hà (58 tuổi, trú tại thôn Phú Sơn, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Hà cùng với B.Đ.V. (32 tuổi) cùng trú tại thôn Phú Sơn (xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà), làm nghề bốc vác thuê tại TP Hà Tĩnh.

Trong lúc làm việc, Hà và V. xảy ra mẫu thuẫn, sau đó V. dùng mũ bảo hiểm đánh vào trán của Hà. Mặc dù được mọi người can ngăn nhưng Hà cảm thấy bức xúc. Bản thân mẹ của V. đã tìm gặp Hà để xin lỗi thay con nhưng Hà không chịu bỏ qua.

Khoảng 16 giờ ngày 29/10/2021, Hà sang nhà, yêu cầu V. đưa đi khám. Lúc này, V. đang ngủ nên không chịu đi và nhổ nước bọt vào người Hà.

Nhìn thấy 1 chiếc thắt lưng da, có mặt kim loại trên nền nhà, Hà đã dùng đánh vào vùng đầu phía bên phải và vùng đỉnh đầu của V..

Bị đánh, V. vùng dậy nhưng Hà tiếp tục đánh vào chân làm người này chảy máu ở phần gót. Sau đó, Hà vứt dây thắt lưng xuống nền rồi đi về nhà.

Đến 13h30 phút ngày 30/10, V. có biểu hiện buồn nôn, mệt mỏi nên được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng làm chấn thương sọ não nên V. đã tử vong sau 1 ngày điều trị.

Ngày 1/11/2021, Hà đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại phiên toà sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt Trần Công Hà mức án 12 năm tù giam. Đồng thời, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 218 triệu đồng (hiện bị cáo đã nộp 150 triệu đồng).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.