Điều tra vụ bé gái ở Hà Tĩnh bị kẻ lạ mặt dùng dao khống chế giở trò đồi bại

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một gia đình ở Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa trình báo cơ quan chức năng về việc bé gái 14 tuổi bị kẻ lạ mặt khống chế để thực hiện hành vi đồi bại.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 4/9, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ bé gái 14 tuổi nghi bị một đối tượng thực hiện hành vi “đồi bại” xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 19h30 ngày 27/8, khi đang đi trên bờ đê thuộc thôn Vĩnh Phúc, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, bé gái 14 tuổi bất ngờ bị kẻ lạ mặt dí dao vào cổ làm rách da, chảy máu, sau đó khống chế để thực hiện hành vi "hiếp dâm".

Bị tấn công bất ngờ bằng hung khí nguy hiểm, bé H. vẫn quyết liệt kháng cự và liên tục kêu cứu. Sợ bị phát hiện, kẻ đồi bại đã dùng tay bóp chặt miệng bé gái không cho kêu la nhưng bị bé cắn vào tay gây thương tích. Phát hiện sự việc, gia đình bé gái đã trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã xác minh nghi phạm là H.H.Q. (SN 1993, trú thôn Thắng Thành, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên).

Lãnh đạo UBND xã Cẩm Hưng xác nhận, Q. là công dân sinh sống tại địa phương, hiện đã bị công an tạm giữ, điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ