Dùng dao giết người sau va chạm giao thông

GD&TĐ - Một nhóm đối tượng đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi dùng dao giết người sau va chạm giao thông.

Nhóm đối tượng bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để điều tra vụ án mạng sau va chạm giao thông.
Nhóm đối tượng bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để điều tra vụ án mạng sau va chạm giao thông.

Ngày 14/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự Phạm Tiến Thắng (SN 1992, trú tại phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh); Lương Văn Lập (SN 1996, trú tại xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) để điều tra hành vi Giết người.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng tạm giữ Lê Văn Huynh (SN 2001, trú tại xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) để xử lý về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, khoảng 15h30' ngày 12/2, Thắng lái xe máy chở theo Lương Văn Lập, Nguyễn Thị Sim (SN 1995, trú tại xã Hữu Lâm, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) và Bùi Thị Lan (SN 1996, trú tại xã Đông Lai, huyện Tân Lạc, Hòa Bình).

Khi tới ngã ba đường Đàm Văn Tiết giao nhau với đường Sơn Đông thuộc khu Sơn Đông (phường Nam Sơn, TP. Bắc Ninh), xe của Thắng va chạm với xe máy do Lê Văn Quyền (SN 1994, trú tại xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) điều khiển chở theo Lê Văn Sinh (SN 1987), Lê Văn Hòa (SN 1993). Cùng nhóm với Quyền có Lê Văn Huynh điều khiển xe mô tô chở sau Lê Văn T.

Sau va chạm, Thắng đã truy đuổi nhóm đối phương. Trên đường đi, Thắng đưa cho Lập một con dao có chuôi dài. Trong quá trình 2 bên xô xát, Lập đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh T. khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

UAV FPV xé nát tăng Leopard 1A5

UAV FPV xé nát tăng Leopard 1A5

GD&TĐ - Một video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy máy bay không người lái FPV của Nga đã xé nát một xe tăng Leopard 1A5 của Ukraine ở Konstantinovka.

Chị Hồng Thị Hài, sinh năm 2001, người dân tộc Mông ở xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên ngày ngày đưa con cùng đến lớp học xoá mù chữ.

Vượt gian khó đi tìm con chữ

GD&TĐ - Khi ánh chiều buông xuống triền núi, cũng là lúc nhà văn hóa xóm Mỏ Chì (xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên) lại sáng đèn.