Hôm 4/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cấm cấp thị thực (visa) cho sinh viên nước ngoài muốn đến Mỹ để theo học hoặc tham gia chương trình trao đổi tại Đại học Harvard.
Ông Trump bày tỏ quan ngại việc Harvard tiếp nhận sinh viên quốc tế sẽ là “mối đe dọa với nước Mỹ”, lấy ví dụ từ phong trào ủng hộ Palestine trong trường. Do đó, cần hạn chế nhập cảnh đối với công dân nước ngoài theo học Harvard.
“Việc dung túng cho hành vi phân biệt đối xử của Harvard đối với các chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, dòng dõi hay tôn giáo không được ưu tiên bằng cách tăng tuyển sinh nước ngoài, giảm cơ hội cho sinh viên trong nước là không vì nước Mỹ”, ông Trump nhấn mạnh.
Tuyên bố mới sẽ lập tức có hiệu lực và dừng toàn bộ việc cấp thị thực mới loại F, M và J cho du học sinh theo học tại Harvard. Những du học sinh đã được cấp thị thực cũng không loại trừ khả năng bị thu hồi.
Đại học Harvard chưa đưa ra bình luận về quyết định của Tổng thống Donald Trump.
Trước đó, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) đã thu hồi giấy phép Chương trình Sinh viên và Trao đổi Du học (SEVP) của Harvard. Không chỉ là một quyết định hành chính mang tính pháp lý, đây là đòn giáng mạnh vào niềm tin của sinh viên quốc tế, những người đã đặt cược cả sự nghiệp, tài chính và tuổi trẻ vào nền giáo dục Mỹ - nơi từng được xem là biểu tượng của tự do học thuật và cơ hội toàn cầu.