Dừng các hoạt động văn hóa tại Yên Bái để khắc phục hậu quả bão số 3

GD&TĐ - Để tập trung cho công tác phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho du khách, nhiều hoạt động văn hóa tại Yên Bái tạm dừng.

Nhiều lễ hội tạm dừng để khắc phục hậu quả mưa lũ tại Yên Bái.
Nhiều lễ hội tạm dừng để khắc phục hậu quả mưa lũ tại Yên Bái.

Theo Kế hoạch, Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2024 dự kiến được tổ chức vào ngày 12/10/2024.

Tuy nhiên, thời gian qua các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3. Để tập trung vào công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, UBND thị xã Nghĩa Lộ thông báo tạm dừng tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2024.

Thời gian tổ chức Lễ hội sẽ được ban tổ chức thông báo sau.

1000018222-8536.jpg
Dừng tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2024.

Theo UBND huyện Mù Cang Chải, dừng tổ chức Chương trình Công bố quyết định công nhận Cây Di sản Việt Nam và bản quyền các lễ hội của huyện Mù Cang Chải để huyện tập trung cho công tác phòng chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất do thiên tai gây ra đồng thời cũng để đảm bảo sự an toàn cho du khách đến huyện.

Các hoạt động: Lễ mừng cơm mới của đồng bào Mông vào ngày 12/10/2024 và Giải chạy Marathon "MU CANG CHAI ULTRA TRAIL" năm 2024 vẫn được huyện Mù Cang Chải tiếp tục tổ chức.

Trước đó, vào ngày 27/8, Hạt Kiểm lâm huyện Mù Cang Chải đã tổ chức gắn biển công nhận Cây di sản Việt Nam đối với trên 4.000 cây thiết sam Đông Bắc và cây pơ mu tại khu vực Tà Cay Đằng, thuộc địa phận bản Nả Háng, xã Chế Tạo.

Trước tình hình phức tạp của bão lũ, ngày 11/9, UBND huyện Mù Cang Chải ban hành Công văn số 176 về việc hoãn tổ chức Lễ hội Sơn tra lần thứ nhất, Lễ hội mùa vàng năm 2024 và Hội thảo du lịch Mù Cang Chải điểm đến "Bản sắc - An toàn - Thân thiện".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ