Đức làm nên điều ‘chưa từng có’ tại World Cup nữ 2023

GD&TĐ - Đức vượt qua Nhật Bản trở thành đội tuyển thắng đậm nhất kể từ đầu World Cup nữ 2023.

Các cô gái tuyển Đức khởi đầu World Cup 2023 vô cùng hoàn hảo.

Đối thủ đầu tiên của họ là Morocco, một trong 8 đội lần đầu dự World Cup nữ, trong khi Đức chưa vắng mặt lần nào kể từ lần đầu tổ chức năm 1991.

Trên sân Melbourne (Australia), đội bóng xếp thứ 2 FIFA chỉ cần 11 phút để mở tỷ số. Từ quả tạt bên cánh phải, thủ môn Khadija Er-rmichi băng ra sai vị trí để Alexandra Popp đánh đầu vào lưới trống.

Vẫn là Alexandra Popp nhân đôi cách biệt cho tuyển Đức bằng cú đánh đầu từ quả đá phạt góc bên trái ở phút 39, qua đó cô trở thành cầu thủ thứ 3 ghi cú đúp tại World Cup 2023, sau các cầu thủ Sophia Smith (Mỹ) và Hinata Miyazawa của Nhật Bản.

Đức thắng Morocco 6-0 ở bảng H World Cup nữ 2023 chiều 24/7.
Đức thắng Morocco 6-0 ở bảng H World Cup nữ 2023 chiều 24/7.

Các cầu thủ Morocco có kỹ thuật và tốc độ nhưng thể hiện rõ sự non kinh nghiệm ở khâu phòng ngự trong lần đầu dự sân chơi cao nhất của bóng đá nữ thế giới.

Khi hiệp 2 mới bắt đầu, lưới đại diện châu Phi rung lên lần thứ 3. Tận dụng pha lộn xộn sau quả phạt góc, Klara Buehl vô-lê trong vòng cấm và ghi bàn.

Đức sau đó có thêm 2 bàn do Ait El Haj và Zineb Redouani bên phía Morocco phản lưới nhà.

Đến phút 90, cầu thủ vào thay người Lea Schueller ấn định tỷ số 6-0 cho đại diện châu Âu với cú đệm cận thành vào lưới trống.

Chiến thắng đầu tay giúp Đức dẫn đầu bảng H với 3 điểm.

Trận còn lại ở lượt đầu là cuộc đấu giữa Colombia và Hàn Quốc vào ngày mai 25/7.

Tỷ số 6-0 cũng là chiến thắng đậm nhất kể từ đầu World Cup 2023. Trước đó, chiến thắng đậm nhất thuộc về Nhật Bản khi thắng Zambia 5-0 ở bảng C hôm 22/7.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.