Đua nhau "săn lùng" món bánh mì mốc meo

GD&TĐ - Mặc dù ý kiến chung cho rằng chiếc bánh nhìn bên ngoài có vẻ không được ngon mắt nhưng theo hơn 500 đánh giá của khách hàng trên Taobao, nđây là món ngon thực sự.

Bức ảnh về một chiếc bánh mì trông như mốc meo được bày bán trên chợ trực tuyến Taobao của Trung Quốc gần đây nhận được rất nhiều sự chú ý trên mạng xã hội châu Á.

Công ty Nanjing Yican Foods của Trung Quốc đã tạo ra bước ngoặt khi thu hút được nhiều người quan tâm tới một sản phẩm trông khá độc đáo - bánh mì phô mai trông như đã hết hạn vài tháng.

Món bánh mì nhìn như bị mốc.
Món bánh mì nhìn như bị mốc.

Món bánh mì phô mai và matcha này có vẻ ngoài màu xanh lá cây nhạt, trông giống như hình dạng đồ ăn ghê tởm. Nhưng nó thực sự tệ hơn thế, bởi vì việc ép chặt túi bánh khiến hỗn hợp matcha xanh và pho mát chảy ra…

Những bức ảnh về món đồ ăn bất thường này đã lan truyền vào tuần trước sau khi được đăng trên một nhóm Facebook riêng có tên Taobao Happy Share."

Như bạn có thể tưởng tượng, rất nhiều người đã bối rối và nhiều người trong số họ bắt đầu chia sẻ bức ảnh trên các tài khoản mạng xã hội. Ngay sau đó, mọi người đều hỏi và tò mò về những chiếc bánh trông đã mốc meo này.

Mặc dù ý kiến chung cho rằng chiếc bánh nhìn bên ngoài có vẻ không được ngon mắt nhưng theo hơn 500 đánh giá của khách hàng trên Taobao, đây là món ngon thực sự. Nhiều người khen ngợi sự mềm mại và hương vị tuyệt vời của nó, đồng thời khẳng định rằng họ “chắc chắn sẽ mua lại”.

Đua nhau "săn lùng" món bánh mì mốc meo ảnh 2

Người bán tiếp thị những chiếc bánh cuộn này là “cuộn matcha kiểu Nhật Bản chất lượng cao, hơi đắng và không đường” và được làm từ matcha trà xanh Nhật Bản và sữa bột từ New Zealand. Công ty hiện đang bán chúng với giá 18 nhân dân tệ (2,80 USD) mỗi chiếc.

Tất cả những gì mọi người muốn biết là làm thế nào để có thể biết những chiếc bánh này có thực sự bị mốc hay không? Chúng trông như đã bị hỏng ngay khi còn tươi, vì vậy chúng có thể để được hàng tháng mà bạn vẫn có thể không biết được.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Buổi học nghề Kỹ thuật chế biến món ăn tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm (TPHCM).

Để doanh nghiệp chung vốn, chung lời

GD&TĐ - Trong khi cử nhân thất nghiệp, làm trái ngành ngày càng nhiều thì doanh nghiệp lại thiếu hụt lao động tay nghề cao, buộc các trường nghề phải tìm cơ chế hợp tác thực chất để doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư hàng tỷ đồng cho đào tạo, thay vì chỉ “hớt váng” nguồn nhân lực.

Các em nhỏ hào hứng lựa chọn đồ chơi tại gian hàng đổi đồ cũ.

Hành trình 'hồi sinh' cho đồ chơi cũ

GD&TĐ - Không chỉ giúp giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường, Ngày hội “Đổi đồ chơi cũ” của nhóm bạn trẻ tại Nghệ An còn gieo những hạt mầm sẻ chia và ý thức sống xanh đến cộng đồng.